Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin bày tỏ tin tưởng rằng trên cương vị Chủ tịch nước, ông Võ Văn Thưởng sẽ góp phần củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.
Hai máy bay chiến đấu đã gặp tai nạn khi đang bay huấn luyện ở miền Trung Ấn Độ sáng thứ Bảy (28/1). Theo Không quân Ấn Độ, một phi công đã thiệt mạng trong vụ việc.
Trong bài viết đăng trên Foreign Policy ngày 6/6, nhà phân tích quốc phòng cấp cao Derek Grossman của Rand Corp nhận định, Thủ tướng Modi Narendra đã nâng cao tầm vóc toàn cầu của Ấn Độ bằng cách từ chối lên án Nga và tham gia các lệnh trừng phạt do phương Tây dẫn đầu.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 2/5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố mời Ấn Độ làm khách mời tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), dự kiến được tổ chức tại lâu đài Elmau ở bang Bayern của Đức vào cuối tháng 6 tới.
Diễn biến xung đột Nga-Ukraine, Nga-Pháp lại 'căng' vụ trục xuất, Đối thoại 2+2 Mỹ-Ấn Độ, Tổng thống Mỹ lên kế hoạch đến châu Á, quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc dịch Covid-19 ở Trung Quốc là một số sự kiện quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.
Đối thoại 2+2 giữa Mỹ và Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh Washington đặt mục tiêu tăng cường quan hệ quốc phòng với New Delhi và "giảm tông" quan hệ Nga-Ấn Độ.
Trong vài tuần qua, đã có một loạt chuyến thăm của các quan chức cấp cao từ Trung Quốc và các nước phương Tây tới Ấn Độ, giữa lúc xung đột Nga-Ukraine kéo dài sang tháng thứ 2, trong khi New Delhi vẫn kiên định quan điểm trung lập về cuộc chiến này.
Trong bài viết đăng trên Times of India ngày 18/3, TS. S. D. Pradhan* nhận định rằng, kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, Ấn Độ áp dụng chính sách tiếp cận cân bằng vì lợi ích chiến lược của chính Ấn Độ.
Chuyên gia về Ấn Độ và an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Viện Hudson (Mỹ), TS. Satoru Nagao đã chia sẻ với TG&VN về lập trường của Ấn Độ trong xung đột Nga-Ukraine.
Ngày 1/1, trang mạng Republic World đưa tin, Ấn Độ có thể hoàn thành việc triển khai hệ thống vũ khí phòng không S-400 mới mà nước này mua của Nga tại căn cứ không quân Punjab gần biên giới Trung Quốc và Pakistan vào tháng 2 tới.
Ngày 6/12 diễn ra Thượng đỉnh thường niên Nga-Ấn Độ giữa ông Vladimir Putin và ông Narendra Modi. Có gì trong cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo này? Bình luận của Thế giới & Việt Nam.
Tổng thống Nga Putin hôm 6/12 đã ca ngợi Ấn Độ là đại cường quốc khi ông tới New Delhi để củng cố quan hệ quân sự và năng lượng với đồng minh truyền thống của mình.
Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc liên quan việc tẩy chay Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022, quan hệ Nga-Mỹ và những đồn đoán trước Thượng đỉnh trực tuyến, tình hình Venezuela, Myanmar, đàm phán thành lập chính phủ Đức... là một số tin quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.
Căng thẳng Nga-Ukraine, Nga-Mỹ, Quốc hội Nhật Bản họp bất thường, Thượng đỉnh Nga-Ấn Độ, quan hệ Mỹ-Trung Quốc, tình hình Belarus, đàm phán hạt nhân Iran là một số tin quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.
Ngày 6/12, tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ở New Delhi, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định, lĩnh vực quốc phòng là một trong những hướng hợp tác chính trong quan hệ Nga-Ấn.
Trong ngày 6/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến New Delhi để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-Nga lần thứ 21 với Thủ tướng Narendra Modi của nước chủ nhà, dự kiến diễn ra vào tối cùng ngày (giờ Việt Nam).