Nếu không đậu lớp 10 công lập, học sinh TPHCM học ở đâu?

Huyên Nguyễn| 12/05/2023 16:49

Năm học 2023-2024, các trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung cấp nghề tại TPHCM có thể tiếp nhận khoảng 51.000 học sinh lớp 10.

Nếu không đậu lớp 10 công lập, học sinh TPHCM học ở đâu? - 1

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở TPHCM diễn ra vào ngày 6-7/6 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Ngày 12/5, Sở GD&ĐT TPHCM công bố , cùng học phí, chương trình tại các trường tư thục, giáo dục thường xuyên và trường nghề.

Theo đó, các trường này có thể tiếp nhận khoảng 51.000 học sinh lớp 10, xét tuyển chủ yếu dựa trên kết quả học tập THCS (xét học bạ).

Cụ thể, ở hệ giáo dục ngoài công lập, năm học 2023-2024 sẽ thực hiện tuyển sinh 30.394 chỉ tiêu ở 90 trường THPT ngoài công lập, trường có yếu tố nước ngoài, trường quốc tế.

Trong đó, Trường Tiểu học, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm có chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 cao nhất với 1.310 chỉ tiêu. Tiếp sau là THCS và THPT Hoa Sen 810 chỉ tiêu; Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Á Châu 760 chỉ tiêu; Tiểu học, THCS và THPT Tre Việt 750 chỉ tiêu; THPT và THPT Đức Trí 648 chỉ tiêu...

Nhiều trường chỉ tuyển 16 đến 100 chỉ tiêu như trường Liên cấp Văn Lang, Úc Châu, Thái Bình Dương, Bắc Sơn, THPT Quốc tế APU.

Trường có học phí cao nhất là Tiểu học, THCS, THPT Quốc tế Mỹ với mức thu 65 triệu đồng/tháng. Nhiều trường tư thục thu học phí dưới 5 triệu đồng/tháng như THPT An Dương Vương, Bách Việt, Hoa Sen, Ngô Thời Nhiệm, Đào Duy Anh, Phan Bội Châu.

Nhiều trường tổ chức nội trú, bán trú với chi phí từ 1-10 triệu đồng/tháng. Thời gian đăng ký, xét tuyển, nhập học do các trường tự quy định.

Ở khối giáo dục thường xuyên, 11.230 chỉ tiêu lớp 10 vào 28 trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm GDTX trên địa bàn 21 quận, huyện và TP Thủ Đức. Học phí thu theo quy định của nhà nước, khoảng 120.000 đồng/tháng.

Đối với hệ đào tạo nghề, trung cấp, toàn thành phố sẽ thực hiện tuyển sinh 9.590 chỉ tiêu lớp 10 ở 8 trường trung cấp nghề.

Sở GD&ĐT TPHCM đặc biệt lưu ý, chỉ tiêu tuyển sinh trên trang thông tin tuyển sinh các trường ngoài công lập chỉ là dự kiến. Các đơn vị trường học phải khắc phục đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất thì mới được xem xét và Sở GD&ĐT có quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh chính thức.

Các trường ngoài công lập chỉ được tổ chức và hoạt động tại những địa điểm đảm bảo đủ các điều kiện cơ sở vật chất và đã được Sở GD&ĐT cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục. Việc tổ chức thực hiện tuyển sinh theo đúng quy định, không được vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh được giao.

Năm nay, TPHCM có khoảng 110.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Chỉ tiêu vào lớp 10 công lập của thành phố gần 77.300, như vậy khoảng 32.700 học sinh không vào lớp 10 công lập. Các em có thể học tiếp tại các trường trung học ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề nói trên.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở TPHCM diễn ra vào ngày 6-7/6 với ba môn toán, ngữ văn (120 phút) và ngoại ngữ (90 phút). Những em thi vào lớp 10 chuyên hoặc chương trình Tiếng Anh tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên và tích hợp.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nếu không đậu lớp 10 công lập, học sinh TPHCM học ở đâu?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO