Nên dừng việc phun hoá chất ngoài trời phòng ngừa Covid-19?

25/07/2021 18:00

Theo các chuyên gia việc sử dụng hoá chất phun ngoài đường, phun lên cây, không trung, hoàn toàn không có tác dụng tiêu diệt vi rút gây bệnh Covid-19 mà làm tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Sáng 24/7, hàng loạt xe hoá chất đã được tỉnh Bình Dương huy động phun ngoài trời. Trước đó, tại Hà Nội các huyện Quốc Oai, Thạch Thất có ca bệnh cũng nhanh chóng xịt hoá chất toàn huyện để tiêu diệt virus.

Theo PGS Trần Đắc Phu – Cố vấn Cao cấp của Trung tâm đáp ứng các sự kiện khẩn cấp của Bộ Y tế, từ đầu mùa dịch ông đã nhiều lần ý kiến về việc không cần phun hoá chất ngoài đường, công viên…như một số nơi đang làm bởi không có tác dụng gì.

nen-dung-viec-phun-hoa-chat-ngoai-troi-phong-ngua-covid-19.jpg

Nên dừng việc phun hoá chất ngoài trời phòng ngừa Covid-19?

Virus không ở ngoài đường, không ở trên cây. Ngoài ra, người dân cũng không ai sờ lên lá cây, sờ lên mặt đường để lo virus bám trên mặt đường. Vì vậy, theo quan điểm của PGS Phu không nên lạm dụng phun hoá chất.

Virus lây theo hình thức giọt bắn và không khí trong môi trường kín, lây qua tiếp xúc người với người khi đứng gần, virus ở các vật dụng mà tay sờ lên như mặt bàn, bề mặt nơi làm việc. Vì vậy, nguyên tắc vẫn là lau chùi bề mặt, các dụng cụ xung quanh.

Những trường hợp không lau được chỉ phun như trong khu vực sảnh chờ sân bay, nơi công cộng, trường học, sảnh chung cư… không nên phun lên bờ tường, hàng rào, cây cối.

Đối với các gia đình cũng không nên tự mua hoá chất về phun mà nên tập trung lau chùi, dọn dẹp đồ vật. Có thể lau bằng cồn hoặc nước sát khuẩn thông thường – PGS Phu khuyên.

Cùng quan điểm, BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia truyền nhiễm, BV Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết thay vì phun hoá chất trên diện rộng ngoài đường thì các địa phương nên tuyên truyền người dân vệ sinh trong nơi ở, nơi làm việc của mình.

Theo Bác sĩ Khanh các địa phương như Bình Dương, TP.HCM có số ca mắc cao có thể khuyến cáo và có hướng dẫn chi tiết người dân khử khuẩn tại nhà nhất là những gia đình có F1, F0.

Phun khử khuẩn vì virus ở không khí là không cần thiết, vì thực tế virus lây lan từ người này sang người khác, ở phòng kín, phòng lạnh, không gian tù túng, ở bên ngoài thì thường do tiếp xúc gần với người bệnh.

GS Nguyễn Văn Tuấn - Y khoa của Đại học New South Wales – Úc cũng cho rằng không nên phun hoá chất ngoài đường. Năm 2020, khi Covid-19 xảy ra ở một số nước như Hàn Quốc, Ý, Đài Loan… cũng tổ chức những đoàn xe xịt hoá chất khử khuẩn, nhưng họ cũng phải bỏ chiến dịch này vì không có hiệu quả mà lại tốn tiền.

Thay vào phun hoá chất có thể đưa các đội tình nguyện đi khử khuẩn, lau chùi ở những nơi công cộng như ghế đá công viên, các khu vực mà khả năng sẽ có người ngồi, sờ lên bề mặt.

khong-nen-lam-dung-phun-hoa-chat-ngoai-troi.jpg

Theo GS Tuấn không nên phun ngoài đường vì các lý do:

Thứ nhất, 99% ca lây lan là trong nhà, đa số các ca nhiễm xảy ra trong nhà và toà nhà chứ không phải ngoài trời.

Nghiên cứu của Trung Quốc năm 2020 cho thấy tỉ lệ lây nhiễm trong nhà là 7322/7324 (gần 100%), so với ngoài trời là 2/7324 hay 0.03%.

Tương tự, một nghiên cứu khác trên gần 11,000 ca nhiễm, kết quả là 99,1% là lây nhiễm trong nhà, chỉ có 0.9% là lây nhiễm ngoài trời.

Thứ hai, đến nay cơ chế lây nhiễm của con virus SARS-CoV-2 ai cũng biết. Nó lây truyền qua những giọt bắn từ người bị nhiễm. Những giọt li ti này đi vào không khí khi người bị nhiễm ho hay hắt hơi, và những người đứng gần có thể bị nhiễm.

Virus SARS-CoV-2 tồn tại trong không khí chừng 3 giờ đồng hồ, nhưng nó tồn tại 2-3 ngày trên bề mặt các vật dụng làm bằng inox hay sắt thép. Có nghiên cứu cho biết nó có thể tồn tại trên vật dụng trong nhà đến 9 ngày. Do đó, phun xịt ngoài trời không có hiệu quả gì cả.

Trường hợp cần vệ sinh, GS Tuấn cho rằng nên làm ở trong nhà hơn là ngoài trời.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nên dừng việc phun hoá chất ngoài trời phòng ngừa Covid-19?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO