Tiếp đoàn giám sát của Quốc hội, Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi khẳng định địa phương làm việc cật lực sau khi có Nghị quyết 57, Nghị quyết 98 của Quốc hội, hoàn toàn không có né tránh, sợ hay không làm.
Mới đây, Diệp Lâm Anh chia sẻ về chuyện phân chia nuôi con sau ly hôn. Mặc dù không thể mang lại cho con sự ấm áp của một gia đình, Diệp Lâm Anh luôn dành hết tình yêu thương cho các con.
Bộ trưởng Nội vụ cho rằng còn nhiều vấn đề phát sinh đòi hỏi nghiên cứu sâu, có giải pháp căn cơ như tình trạng cán bộ, công chức nghỉ việc, né tránh, đùn đẩy, sợ sai, không dám làm.
Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cán bộ không thể né tránh, sợ trách nhiệm. Nhưng cán bộ sợ sai thì đúng, sợ sai để làm kỹ hơn, nghiên cứu pháp luật đầy đủ hơn.
Chỉ thị mới của TPHCM yêu cầu thay thế, điều chuyển cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ, không đáp ứng yêu cầu công việc.
Tại hội nghị về đầu tư công, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các đơn vị đánh giá khách quan, thấu đáo, không né tránh, không đổ lỗi. Vấn đề của từng cá nhân, địa phương, từng dự án phải được làm rõ.
Một phường ở Bạc Liêu phát hiện công trình xây dựng có dấu hiệu vi phạm nhưng những người bên trong cố tình né tránh không mở cửa. Phường ra "tối hậu thư" để tìm chủ xử lý.
Trong thực thi nhiệm vụ, người đứng đầu phải nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt, hiệu quả trong hành động", Chủ tịch Bạc Liêu lưu ý các đơn vị trong tỉnh.
Từ nay đến 2025, có 33 huyện và hơn 1.300 xã thuộc diện phải sáp nhập. Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà quán triệt việc này cần thực hiện thận trọng, chắc chắn, không cầu toàn, không nóng vội.
UBND TPHCM đề nghị, những cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, trì trệ, không đáp ứng yêu cầu công việc cần được thay thế, điều chuyển.
Đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung cho rằng, việc giáo viên né tránh dạy giáo dục giới tính gây hệ quả ngược, học sinh tò mò quan hệ tình dục không an toàn để lại hậu quả.
Người đứng đầu ngành kế hoạch và đầu tư nêu thực tế các địa phương xin ý kiến bộ, ngành nhiều cái không cần thiết và cho rằng việc cán bộ né tránh, đùn đẩy làm chậm mọi thứ.