The Times đưa tin, một đợt nắng nóng ở Anh có thể làm tăng tỷ lệ tử vong vượt mức.
Theo ghi nhận, trong những ngày tới ở một số vùng của vương quốc nhiệt độ sẽ lên tới 37 độ C.
Hannah Klok, giáo sư thủy văn tại Đại học Reading, cho biết: “Có thể không có kỷ lục về nhiệt độ tối đa, nhưng điều này có thể dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ tử vong. Nhiệt độ có thể ảnh hưởng lớn hơn đến sức khỏe của mọi người”.
Ngoài ra, giáo sư Antonio Gasparrini của Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London, ước tính khoảng 950 người chết từ ngày 17-19/7, khi nhiệt độ lên tới 40 độ C.
Đồng thời, Dan Mitchell, giáo sư khí hậu học tại Đại học Bristol, cho rằng với sự hình thành của nắng nóng trong thời gian tới, số người chết sẽ lại lên tới hàng trăm người.
Theo Cơ quan khí tượng Anh, trong thời tiết như vậy, nguy cơ đột quỵ do nắng nóng, mất nước, nhồi máu cơ tim tăng cao. Người Anh cũng được cảnh báo về khả năng cháy rừng vào cuối tuần này.
Guardian hôm 4/8 viết rằng, nguồn nước sông Thames đã cạn kiệt lần đầu tiên trong lịch sử do hậu quả của một đợt hạn hán.
Theo tài liệu trên trang web của Chương trình Quan sát Trái đất của Liên minh Châu Âu (Copernicus), tháng 7/2022 là một trong những thời điểm nóng nhất ở châu Âu. Các kỷ lục nhiệt độ đã bị phá vỡ, cụ thể là ở Pháp, Bồ Đào Nha, Ireland, Thụy Điển và Anh.
Một số hình ảnh ở châu Âu trong tình trạng thiếu nước:
|
Hơn một nửa Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh phải chịu đựng ảnh hưởng của hạn hán trong năm nay, do các đợt nắng nóng bất thường. Trong anh, Greenwich nổi tiếng công viên ở London giờ trông giống như một sa mạc hơn. |
|
Nước ở sông Rhine của Đức đã xuống mức giới hạn và tiếp tục giảm khiến công việc vận chuyển hàng hóa dừng lại, nhiều doanh nghiệp chịu thiệt hại. |