Cô gái nhoài người ra khỏi cửa chiếc ô tô đang di chuyển để nhảy múa đã phải nhận một cái kết đau đớn. Đó là một trong những tình huống giao thông nổi bật tuần qua.
Hạn hán ở khu vực Sừng châu Phi đã khiến ít nhất 18,4 triệu người, trong đó hơn 7,1 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng, rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.
Đây là cảnh báo được Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) đưa ra trong bối cảnh xuất khẩu lúa mì và các mặt hàng thực phẩm khác bị giảm từ Ukraine và Nga.
Phụ thuộc chủ yếu vào nguồn lương thực xuất khẩu từ Nga và Ukraine, cuộc xung đột tại Kiev leo thang căng thẳng đang đẩy rất nhiều quốc gia châu Phi rơi vào tình cảnh khốn đốn, mất an ninh lương thực.
Trung tâm Phát triển toàn cầu (CGDEV) dự báo, giá cả các mặt hàng lương thực và năng lượng tăng đột biến trong thời gian gần đây có thể đẩy hơn 40 triệu người vào tình trạng nghèo cùng cực.
Ông Lê Trần Ngọc Sơn, giáo viên Trường Tiểu học An Lợi, đã được đồng ý cho thôi việc sau khi viết đơn xin nghỉ vì "vấn nạn dối trá, phi giáo dục" ở trường học.
Hình thức giao dịch trực tuyến đã phát sinh không ít rắc rối cho người dùng, như việc chuyển khoản nhầm có thể đẩy các chủ tài khoản rơi vào tình cảnh người mất tiền, người phạm tội.
Baoquocte.vn. Ngày 26/7, Hội nghị Trù bị cho Thượng đỉnh Hệ thống lương thực đã khai mạc tại Trụ sở Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) tại Roma, Italy bằng hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.
Trong báo cáo công bố hôm 12/7, Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói trên thế giới nghiêm trọng hơn nhiều trong năm 2020, đồng thời nhấn mạnh đại dịch COVID-19 là yếu tố chính đến tình trạng này.