Nam thanh niên phát tán clip nhạy cảm vụ 'tôm hùm' có thể phải ngồi tù 15 năm

15/03/2022 22:20

Việc phát tán clip lên mạng xã hội, ngoài bị xử phạt hành chính thì đối tượng S còn bị cơ quan chức năng xử phạt cao nhất đối với tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, hình phạt tù lên đến 15 năm.

Chiều 15/3, Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh Bắc Giang vừa bàn giao đối tượng H.V.S. (SN 1994, trú tại xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) cho huyện Lạng Giang, để điều tra xử lý về hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội truyền bá, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy.

Nam thanh niên phát tán clip nhạy cảm vụ 'tôm hùm' có thể phải ngồi tù 15 năm
Đối tượng S.

Trao đổi với PV Infonet về vấn đề nêu trên, luật sư Hoàng Tùng – Trưởng VPLS Trung Hòa (Hà Nội) cho biết: “Việc lợi dụng mạng xã hội, nhiều đối tượng công khai thực hiện hành vi phát tán, chia sẻ các video, hình ảnh nhạy cảm, đồi trụy.

Có rất nhiều các nhóm chat, group, trang thông tin... được thành lập để chia sẻ, chào mời, lôi kéo người tham gia nhằm mục đích bán sản phẩm, thu lợi từ những nội dung nhạy cảm, đồi trụy, thậm chí là môi giới mại dâm”.

“Hành vi phát tán văn hóa phẩm đồi trụy của đối tượng H.V.S là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm trật tự công cộng, không hợp thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng xấu đến sự lành mạnh của văn hoá xã hội.

Tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm mà đối tượng thực hiện hành vi phát tán văn hóa phẩm đồi trụy sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc nặng hơn là bị xử lý hình sự.

Nam thanh niên phát tán clip nhạy cảm vụ 'tôm hùm' có thể phải ngồi tù 15 năm
Luật sư Hoàng Tùng trao đổi với PV Infonet về vụ việc.

Nhưng theo quy định tại điểm b, khoản 1 Ðiều 5, Nghị định số 72/2013/NÐ-CP ngày 15.7.2013, Nhà nước nghiêm cấm việc lợi dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng nhằm vào mục đích tuyên truyền, kích động dâm ô, đồi truỵ, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Thì căn cứ điểm b, khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin cổ xuý các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, buộc gỡ bỏ những nội dung vi phạm nêu trên”, luật sư Hoàng Tùng nêu quan điểm.

Theo luật sư Hoàng Tùng, đối tượng H.V.S cũng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phát tán văn hóa phẩm đồi trụy theo quy định tại Điều 326 Bộ Luật Hình sự 2015.

Mức phạt cao nhất đối với tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là hình phạt tù lên đến 15 năm. Ngoài ra, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

“Theo như thông tin bước đầu Cơ quan công an đang tiến hành điều tra, đối tượng H.V.S khai nhận đã phát tán nội dung cho trên 50 người. Đây được xác định là tình tiết tăng nặng đối với tội danh này”, luật sư Hoàng Tùng chia sẻ.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 12/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an huyện Lạng Giang, tiến hành điều tra xác minh, xác định H.V.S. (SN 1994, trú tại xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) có hành vi sử dụng mạng xã hội để tương tác nhằm truyền bá, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao khi xuất hiện đoạn clip quan hệ tình dục giữa 1 nam và 2 nữ (được gắn với câu chuyện "tôm hùm"). H.V.S được triệu tập và khai nhận đã bình luận trong bài viết của tài khoản khác (có lượng theo dõi lớn) để thu hút những người hiếu kỳ liên hệ xin clip. Sau đó, S. gửi cho người video quay cảnh 1 nam 2 nữ quan hệ tình dục qua Zalo.

Sông Yên

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nam thanh niên phát tán clip nhạy cảm vụ 'tôm hùm' có thể phải ngồi tù 15 năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO