Nam sinh lớp 1 'siêu' sáng tạo khi dạy chữ cho em gái mầm non: Tương lai Văn - Toán đều giỏi!

29/03/2022 10:44

Công thức viết chữ 'a' dưới đây khiến dân mạng trầm trồ trước sức sáng tạo của con trẻ.

Thế hệ 8X, 9X hẳn còn nhớ những nét chữ đầu tiên được dạy viết ra sao, cách cầm bút thế nào. Thế nhưng khi nhìn thấy một công thức mới dành cho chữ cái "a", nhiều cư dân mạng vẫn không khỏi bất ngờ bởi sự thông minh của con trẻ hiện nay.

Mới đây, cộng đồng mạng đang truyền tay nhau một bài viết chia sẻ lại công thức viết chữ của một em học sinh lớp 1 khi dạy lại cách viết chữ "a" cho em gái mầm non.

Nam sinh lớp 1 'siêu' sáng tạo khi dạy chữ cho em gái mầm non: Tương lai Văn - Toán đều giỏi!
Học sinh lớp 1 sáng tạo ra công thức viết chữ "a".

Theo đó, nam sinh lớp 1 đã chuyển quy tắc viết chữ "a" thành công thức gồm nét cong hở phải cộng với nét móc. Thậm chí ông anh này còn cẩn thận viết hẳn công thức này sang lề trái quyển vở để em gái tránh tình trạng quên bài.

Khi thấy công thức này, nhiều dân mạng phải dừng lại mất vài giây để hình dung, tưởng tượng rồi bật cười nghiêng ngả trước sự sáng tạo riêng của bạn nhỏ. Thay vì học rập khuôn theo như lời cô giáo dạy, bạn nhỏ đã biến tấu ra một công thức dễ hiểu cho chính mình.

Dưới phần bình luận, có người còn chia sẻ thêm một số câu chuyện ‘dở khóc dở cười’ khi các bạn nhỏ tự dạy nhau học bài:

- Bạn lớn nhà em lớp 3 dạy bạn bé bảng chữ cái chuẩn bị vào lớp 1.

Bạn lớn: Muốn ai đó làm hộ mình ta phải làm gì?

Bạn bé: ???

Bạn lớn: Phải nhờ. Chữ “Nh”. Thế bàn gì?

Bạn bé: *đực mặt ra*

Bạn lớn: Bàn thờ. Chữ “Th”. Bất gì?

Bạn bé: *ngơ ngác*

Bạn lớn: quát lên. Bất ngờ. Chữ “Ng”.

Vậy mới nói, không thể coi thường sức sáng tạo của con trẻ được. Ngay cả những kiến thức khô khan nhất cũng được biến hóa thành các câu chuyện cực kỳ hấp dẫn, đáng yêu. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng học tập, các bậc phụ huynh nên kiểm duyệt lại một lần nữa xem con đã hiểu bài và thực hành đúng chưa để kịp thời chỉnh sửa.

Bạch Dương

Bài liên quan
  • Rối trước “ma trận” chọn môn học lớp 10
    Thay vì học 13 môn, từ năm học tới, học sinh lớp 10 chỉ học 12 môn, trong đó có 7 môn bắt buộc và 5 môn tự chọn. Với cách chọn này, học sinh có thể dao động từ 80 - 100 cách chọn tổ hợp môn học.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nam sinh lớp 1 'siêu' sáng tạo khi dạy chữ cho em gái mầm non: Tương lai Văn - Toán đều giỏi!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO