Những ngày này đến với mảnh đất biên cương Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đâu đâu cũng được thấy những cánh đồng lúa chín nhuộm vàng các bản làng vùng cao.
|
Là địa phương có điều kiện phát triển lúa nước của huyện Nậm Pồ trong những năm qua, Đảng ủy và Chính quyền xã Chà Nưa luôn vận động người dân áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thật và những giống lúa mới có năng suất, giá trị vào sản xuất. Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp xã luôn đạt cả 3 tiêu chí là sản lượng, năng suất và diện tích |
|
Với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” chính quyền Chà Nưa đang vận đông bà con nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi tiến hành thu hoạch trên diện tích lúa đã chín. |
|
Là huyện vùng cao biên giới, Nậm Pồ có địa hình núi, bị chia cắt bởi những dãy núi; đồng bào dân tộc chủ yếu canh tác trên nương, diện tích sản xuất lúa nước còn hạn chế. |
|
Tuy nhiên, những năm qua, huyện đã tích cực đâu tư hệ thống thủy lợi vừa và nhỏ phục vụ cho công tác tưới tiêu. Ngoài ra, từ nguồn vốn hỗ trợ của Đảng và Nhà nước huyện khuyến khích vận động người dân khai hoang mở rộng diện tích lúa nước. |
|
Trong những năm gần đây diện tích, năng suất, sản lượng lúa nước trên địa bàn huyện Nậm Pồ liên tục tăng do bà con nông dân tích cực khai hoang ruộng bậc thang, thâm canh tăng vụ, giảm phá rừng làm nương rẫy. |
|
Ngoài ra, để nâng cao năng suất, sản lượng và vận động bà con nông dân thay thế các giống lúa cũ bằng các giống lúa mới có năng suất, chất lượng Nậm Pồ thường xuyên xây dựng các mô lúa chất lượng cao vào gieo cây. |
|
Từ đó, năng suất và sản lượng cây lương thực có hạt của huyện năm sau luôn cao hơn năm trước. Bình quân lượng thực đầu người của huyện đạt 374/kg/người/năm. |