Mỹ thắng Miss Universe 9 lần thì có 7 lần trên sân nhà

15/01/2023 15:30

Số lần đoạt vương miện Miss Universe của Mỹ đang đứng đầu thế giới, gần nhất là người đẹp R’Bonney Gabriel lập công tại mùa giải 2022.

Sáng 15/1 (giờ Việt Nam), cuộc thi Miss Universe 2022 chính thức khép lại, chiến thắng thuộc về đại diện Mỹ - R’Bonney Gabriel.

Tân hoa hậu năm nay 28 tuổi, sở hữu chiều cao 1m70, nhan sắc lai cuốn hút và hình thể cân đối, gợi cảm.

Ngoài kỹ năng trình diễn tốt, R’Bonney Gabriel còn có 2 phần thi ứng xử nổi trội, thông minh. Chiến thắng của cô không gây quá nhiều bất ngờ, khi Miss Universe rất chú trọng tới "interview".

Mỹ thắng Miss Universe 9 lần thì có 7 lần trên sân nhà-1
Khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2022 của R’Bonney Gabriel.

Mỹ thắng Miss Universe 9 lần thì có 7 lần trên sân nhà-2Mỹ thắng Miss Universe 9 lần thì có 7 lần trên sân nhà-3
Cô nhận vương miện từ người tiền nhiệm - Miss Universe 2021 - Harnaaz Sandhu.

Mỹ thắng Miss Universe 9 lần thì có 7 lần trên sân nhà-4
Cận cảnh vẻ ngoài cuốn hút, nóng bỏng của chân dài 28 tuổi.

Hiện tại, R’Bonney Gabriel là một nhà thiết kế thời trang kiêm người mẫu. Trước đó, cô tốt nghiệp Đại học North Texas ở Denton, Texas, lấy bằng Cử nhân về Thiết kế thời trang và may mặc.

Ngoài ra, cô còn điều hành dòng quần áo thân thiện với môi trường của riêng mình, đồng thời tích cực tham gia các dự án xã hội về nhân quyền và bảo vệ môi trường.

Mỹ thắng Miss Universe 9 lần thì có 7 lần trên sân nhà-5
R’Bonney Gabriel bên 2 Á hậu.

Với chiến thắng này, R’Bonney Gabriel đã giúp Mỹ có được chiếc vương miện Miss Universe thứ 9, củng cố vị thế số 1 tại đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh.

Đáng chú ý, R’Bonney Gabriel cũng là đại diện thứ 7 của Mỹ có được vương miện ngay trên sân nhà. Lần gần nhất quốc gia này đăng quang Miss Universe là vào năm 2012, cũng trên sân nhà với đại diện Olivia Culpo.

1954, 1956, 1960, 1967, 1980, 1995, 1997, 2012 và 2022 là các mùa giải Mỹ đăng quang Miss Universe, song chỉ có 2 năm là 1980 và 1995 là quốc gia này chiến thắng trên "sân khách".

Mỹ thắng Miss Universe 9 lần thì có 7 lần trên sân nhà-6
Chiến thắng của Olivia Culpo trên sân nhà năm 2012 vấp phải nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng đại diện Mỹ năm đó được ưu ái do yếu tố chủ nhà.

Mỹ thắng Miss Universe 9 lần thì có 7 lần trên sân nhà-7
Năm 1997, Brook Lee giúp Mỹ có được vương miện Miss Universe thứ 7 ngay trên sân nhà. Chiến thắng của cô năm đó được nhận xét rất thuyết phục, đặc biệt là câu trả lời ứng xử rất thông minh, đặc biệt.

Mỹ thắng Miss Universe 9 lần thì có 7 lần trên sân nhà-8
4 lần khác đăng quang Miss Universe của Mỹ trên sân nhà, vào các năm 1954, 1956, 1960 và 1967.

Chánh
Theo Vietnamnet

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Mỹ thắng Miss Universe 9 lần thì có 7 lần trên sân nhà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO