Mỹ muốn Nga làm gì để chứng thực ý định tại Ukraine?

Trần Quỳnh| 21/01/2022 22:21

Ngày 21/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, ông đã đề nghị Nga chứng thực ý định của mình bằng cách rút quân đội đã được triển khai ở khu vực biên giới của Ukraine.

Mỹ muốn Nga làm gì để chứng thực ý định tại Ukraine?
Ngày 21/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đề nghị Nga rút quân đội đã được triển khai ở khu vực biên giới của Ukraine. (Nguồn: UPI)

Trả lời báo giới sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở Geneva, ông Blinken nói: "Chúng tôi đã nghe các quan chức Nga nói rằng họ không có ý định xâm lược Ukraine. Trên thực tế, Ngài Lavrov đã lặp lại điều đó với tôi hôm nay.

Nếu Nga muốn bắt đầu thuyết phục thế giới rằng họ không có ý định gây hấn đối với Ukraine, khởi đầu tốt sẽ là giảm leo thang bằng cách rút lại - loại bỏ - những lực lượng đóng ở biên giới Ukraine".

Ngoài ra, theo Ngoại trưởng Blinken, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẵn sàng gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin nếu hai bên có thể đạt tiến triển về vấn đề Ukraine.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Mỹ muốn Nga làm gì để chứng thực ý định tại Ukraine?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO