Mỹ hỗ trợ Ukraine tăng cường an ninh biên giới

Phi Khanh| 11/12/2021 20:35

Bộ Nội vụ Ukraine ngày 11/12 cho biết Cơ quan biên phòng Ukraine và Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã đưa ra một sáng kiến nhằm tăng cường an ninh tại khu vực biên giới phía Đông và phía Bắc của Ukraine.

Mỹ hỗ trợ Ukraine tăng cường an ninh biên giới
Mỹ hỗ trợ Ukraine 20 triệu USD tăng cường an ninh biên giới. (Nguồn: CNN)

Dự án tại Ukraine này sẽ nhận được 20 triệu USD tài trợ từ Washington.

Trong một tuyên bố trên Facebook, Bộ Nội vụ Ukraine nêu rõ: “Cơ quan Biên phòng nhà nước Ukraine và Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã bắt đầu dự án tăng cường an ninh cho các khu vực phía Bắc và phía Đông của biên giới Ukraine. Dự án bắt đầu vào tháng 1/2022. Tổng số tiền hỗ trợ sẽ là khoảng 20 triệu USD”.

Thông qua sáng kiến này, Ukraine dự kiến sẽ nhận được các hệ thống máy bay không người lái, xe chuyên dụng cũng như các thiết bị liên lạc và giám sát video.

Trước đó ngày 10/12, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden dành 200 triệu USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine, song đã trì hoãn việc chuyển giao để có thêm thời gian giải quyết cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn ở biên giới giữa Ukraine và Nga.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Mỹ hỗ trợ Ukraine tăng cường an ninh biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO