Mỹ đưa cảnh báo nóng với Afghanistan

Bảo Hà| 12/05/2022 12:15

Washington có thể sẽ tấn công Afghanistan trong trường hợp an ninh của nước Mỹ bị đe dọa.

Mỹ tung cảnh báo nóng với Afghanistan. (Nguồn: CFR)
Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan được hơn 8 tháng kể từ tháng 8/2021. (Nguồn: CFR)

Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ (JCS), đưa ra tuyên bố trên sau hơn 8 tháng Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan.

Phát biểu tại phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, Tướng Milley nói: "Chúng tôi duy trì giám sát các hoạt động ở Afghanistan. Chúng tôi có đủ năng lực tiến hành không kích nếu nhận thấy có mối đe dọa xuất phát từ Afghanistan”.

Tuy vậy, ông Milley không đi vào chi tiết về cách thức hay giám sát dưới dạng như thế nào.

Tướng Mỹ đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh tình báo nước này nhận định rằng, các tổ chức khủng bố bên trong Afghanistan đang ráo riết củng cố năng lực và có thể phát động tấn công, phá hoại nhằm vào các mục tiêu phương Tây, bao gồm Mỹ trong một năm tới.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Mỹ đưa cảnh báo nóng với Afghanistan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO