Mỹ có động thái ‘nóng’ với Nord Stream 2, Nga nói gì?

23/11/2021 19:45

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2).

Theo ông Blinken, chính quyền Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 2 tàu và một công ty Nga liên quan đến dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2.

“Các biện pháp trừng phạt sẽ được áp dụng đối với công ty vận tải biển có tên Transadria Ltd và con tàu Marlin của công ty này. Lệnh trừng phạt sẽ liên quan đến phong tỏa tài sản”, thông cáo báo chí cho biết.

Mỹ có động thái ‘nóng’ với Nord Stream 2, Nga nói gì?
Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt mới đối với Nord Stream 2. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ không nêu tên con tàu thứ 2 bị áp dụng lệnh trừng phạt.

Các mục tiêu mới cho các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã được nêu trong một báo cáo mà Bộ Ngoại giao trình lên Quốc hội nước này.

Theo ông Blinken, liên quan đến Nord Stream 2, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tổng cộng 8 tổ chức/cá nhân và 17 tàu.

Trong khi đó, Bloomberg dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Mỹ quyết định không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tàu Đức tham gia xây dựng Nord Stream 2.

“Con tàu có tên Blue Ship đã được đề cập trong một báo cáo của Quốc hội Mỹ liên quan đến đường ống của Nga, nhưng không bị trừng phạt vì nó thuộc về một tổ chức liên kết với chính phủ Đức”, quan chức Mỹ cho hay.

Thắt chặt chính sách đối với Nga

Trước đó, 10 dân biểu đảng Cộng hòa trong một bức thư gửi Ngoại trưởng Blinken đã kêu gọi chính quyền Mỹ nhận ra “sự vô ích và nguy hiểm” của chính sách xây dựng quan hệ ổn định và có thể đoán trước được với Nga.

Các nhà lập pháp, dẫn đầu bởi nghị sĩ Michael McCaul thuộc đảng Cộng hòa đã đề xuất một loạt các biện pháp thay thế, đặc biệt thúc giục chính quyền dỡ bỏ miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với đường ống Nord Stream 2.

Bên cạnh đó, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Jim Risch cho biết, một nhóm thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa trước đó đã đề xuất bổ sung các biện pháp trừng phạt đối với Nord Stream 2 vào ngân sách quốc phòng năm tới.

Văn phòng của ông Risch chia sẻ trong một thông cáo báo chí rằng, ông cùng với 5 nhà lập pháp khác đã sửa đổi Đạo luật chi tiêu Quốc phòng 2022 của Mỹ “để ngăn chặn Nord Stream 2” chống lại nhà điều hành đường ống.

Cạnh tranh không lành mạnh

Theo Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov, các biện pháp trừng phạt mới áp đặt chống lại Nord Stream 2 là một biểu hiện của “cạnh tranh không lành mạnh”.

Mỹ có động thái ‘nóng’ với Nord Stream 2, Nga nói gì?
Nord Stream 2 gặp khó sau khi Cơ quan quản lý năng lượng Đức (BNA) thông báo tạm đình chỉ tiến trình phê duyệt dự án. (Ảnh: Nord Stream 2)

“Đối thoại thông qua các biện pháp trừng phạt là không thể chấp nhận được và vi phạm luật pháp quốc tế. Chúng tôi coi mọi nỗ lực chống lại việc xuất khẩu dầu và khí đốt của Nga sang châu Âu là hành vi cạnh tranh không lành mạnh, làm suy yếu các nguyên tắc của thị trường tự do”, Đại sứ Nga tuyên bố trên Facebook.

Theo ông Antonov, chính quyền Mỹ, dù là đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ, đã cố gắng làm phức tạp mối quan hệ hợp tác năng lượng giữa Nga và châu Âu trong nhiều năm.

“Lúc đầu, Washington muốn làm gián đoạn việc hoàn thành xây dựng đường ống. Tuy nhiên, nó đã thất bại, đường ống đã được đặt và sẵn sàng vận hành. Giờ Mỹ đang cố gắng tiếp tục trì hoãn việc đưa dự án vào hoạt động”, ông Antonov cho biết.

Đại sứ Nga tại Mỹ cho rằng, những bước này đang được thực hiện “đồng thời với những lời kêu gọi Nga tăng cường cung cấp năng lượng cho châu Âu để giảm thiểu hậu quả của cuộc khủng hoảng nhiên liệu”.

Ông Antonov nhấn mạnh, Moscow bác bỏ những cáo buộc liên quan đến chính sách năng lượng của Nga.

“Những tuyên bố như vậy cho thấy sự thiếu tôn trọng của Mỹ đối với các đồng minh, những người sẵn sàng xây dựng mối quan hệ hợp tác cùng có lợi lâu dài với đất nước của chúng tôi. Nga đã chứng minh trên thực tế rằng chúng tôi là đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực năng lượng”, ông Antonov kết luận.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba cho rằng, Nga đang cố gắng tìm ra những lỗ hổng trong luật pháp châu Âu và tạo điều kiện ưu đãi cho Nord Stream 2.

“Ukraine không đơn độc, cùng với chúng tôi là một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Ủy ban châu Âu (EC). Nord Stream 2 không chỉ được đáp trả trên văn bản mà còn cả tinh thần của ‘Gói năng lượng thứ ba’ của EU”, ông Kuleba nói trên kênh truyền hình Ukraine 24.

Thanh Bình (lược dịch)

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Mỹ có động thái ‘nóng’ với Nord Stream 2, Nga nói gì?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO