Mỹ-Anh-Australia ký kết thỏa thuận công khai đầu tiên hậu AUKUS

Bảo Hà| 22/11/2021 12:10

Ngày 22/11, Australia cùng Mỹ và Anh đã ký kết thỏa thuận qua đó cho phép trao đổi "thông tin nhạy cảm về động cơ hạt nhân của hải quân" ba nước.

Từ trái qua phải: Cao ủy Anh Victoria, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton và Đại biện lâm thời Mỹ Michael Goldman ở Canberra vào sáng 19/11. (Nguồn: The Guardian)
Từ trái qua phải: Cao ủy Anh Victoria Treadell, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton và Đại biện lâm thời Mỹ Michael Goldman sau lễ ký thỏa thuận tại Canberra vào sáng 19/11. (Nguồn: The Guardian)

Đây là thỏa thuận đầu tiên về công nghệ được ký kết công khai kể từ hồi giữa tháng 9, 3 nước thông báo việc thành lập AUKUS để đối phó với những căng thẳng chiến lược ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trong một tuyên bố hôm 19/11 trước lễ ký kết của Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton, cùng Đại biện lâm thời Mỹ Michael Goldman và Cao ủy Anh Victoria Treadell tại Canberra, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói: "Thỏa thuận này cho phép hợp tác, vốn sẽ cải thiện hơn nữa thế trận phòng thủ chung".

Theo AUKUS, Australia sẽ sở hữu 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tối tân có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tàng hình và tầm xa.

Thỏa thuận cũng cung cấp các năng lực về chia sẻ không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, định lượng, khả năng đột phá và không xác định dưới biển.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Mỹ-Anh-Australia ký kết thỏa thuận công khai đầu tiên hậu AUKUS
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO