Mưa phùn, sương mù trở lại miền Bắc

Mẫn Nhi| 05/02/2024 06:44

Không khí lạnh cường độ yếu và lệch đông chi phối khiến thời tiết miền Bắc mưa phùn, sương mù trở lại. Tuần này, khu vực còn đón thêm một đợt rét tăng cường trong ngày nghỉ lễ đầu tiên của dịp Tết.

Ngày 5/2, không khí lạnh cường độ yếu tác động khiến miền Bắc quay trở lại tình trạng mưa phùn, sương mù nhưng mức độ nhẹ hơn một tuần trước. Nắng ấm có thể xuất hiện nhưng tập trung về trưa và chiều, chủ yếu ở khu vực Tây Bắc.

Tại Hà Nội, ô nhiễm không khí tiếp tục gia tăng dịp cuối năm. Hiện tượng nồm ẩm cũng chưa thể chấm dứt khi độ ẩm vẫn ở ngưỡng rất cao, trên 90%.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tình trạng trên kéo dài đến hết ngày 7/2. Đến ngày 8/2 (tức 29 tháng Chạp), không khí lạnh được tăng cường mạnh khiến nền nhiệt giảm nhanh xuống mức thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 9 độ C.

Từ ngày 11/2 (tức mùng 2 Tết), không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tăng nhiệt nhẹ. Rét đậm, rét hại ở miền núi cũng chấm dứt.

Tại khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, thời tiết dịp Tết chuyển rét về đêm và sáng sớm, bắt đầu từ ngày 9/2 (tức 30 tháng Chạp). Trong khi đó, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào rải rác trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Mưa phùn, sương mù trở lại miền Bắc - 1

Mưa phùn, sương mù quay trở lại miền Bắc sáng sớm 5/2 khi đón không khí lạnh cường độ yếu và lệch đông (Ảnh: Thành Đông).

Dự báo thời tiết ngày 5/2 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa phùn và sương mù, mưa nhỏ về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, Tây Bắc 13-16 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù về sáng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 24-27 độ C, phía nam 27-30 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 16-29 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Mưa phùn, sương mù trở lại miền Bắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO