Mưa lũ lớn ở Yên Bái và Lai Châu, 6 người tử nạn

Trần Thanh| 06/08/2023 18:00

Trận mưa lũ đêm 5 rạng sáng 6/8 tại huyện Than Uyên (Lai Châu) đã làm 8 người thương vong. Tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), mưa lũ khiến đất đá đè vào nhà dân làm 2 cháu nhỏ tử vong.

Ngày 6/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) cho biết, mưa lớn xảy ra vào đêm và rạng sáng nay trên địa bàn đã gây lũ lớn, sạt lở đất, đá làm 4 người chết và 4 người bị thương.

Mưa lũ lớn ở Yên Bái và Lai Châu, 6 người tử nạn - 1

Mưa lũ tại xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (Ảnh: Hoàng Đức).

Các nạn nhân bị thiệt mạng trú tại 2 xã Tà Mung và Khoen On gồm: ông Lường Văn Ơ. (51 tuổi), cháu Mùa A S. (4 tuổi), bà Lò Thị Đ. (56 tuổi) và một nam thanh niên chưa rõ danh tính (đang nghi trôi từ bên huyện Mù Cang Chải sang).

Theo vị lãnh đạo, mưa lũ cũng làm 4 người bị thương, đang được sơ, cấp cứu tại trạm y tế xã.

Mưa lũ lớn ở Yên Bái và Lai Châu, 6 người tử nạn - 2

Mưa lũ tại tỉnh Yên Bái khiến 2 cháu bé bị tử vong (Ảnh: Hoàng Đức).

"Các nạn nhân bị tử vong chủ yếu do mưa lũ gây sạt lở đất đá rồi làm sập nhà. Hiện chúng tôi đang tiếp tục công tác tìm kiếm và hỗ trợ các nạn nhân", vị lãnh đạo UBND huyện Than Uyên nói.

Mưa lũ lớn ở Yên Bái và Lai Châu, 6 người tử nạn - 3

(Ảnh: Hoàng Đức).

Cũng trao đổi với phóng viên Dân trí, Ông Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) cho biết, vào khoảng 20h ngày 5/8, trên địa bàn các xã Khao Mang, Lao Chải, Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, có mưa to và rất to dẫn đến lũ ống, sạt lở taluy dương nghiêm trọng khiến 2 cháu nhỏ bị thiệt mạng.

Mưa lũ lớn ở Yên Bái và Lai Châu, 6 người tử nạn - 4

(Ảnh: Hoàng Đức).

Theo ông Yên, do mưa lớn đã làm sạt lở đất, đá lăn vào nhà khiến 2 cháu nhỏ của một hộ gia đình ở xã Khao Mang bị thiệt mạng và nhiều tài sản khác bị vùi lấp.

Mưa lũ lớn ở Yên Bái và Lai Châu, 6 người tử nạn - 5
Mưa lũ lớn ở Yên Bái và Lai Châu, 6 người tử nạn - 6

Một số hình ảnh về mưa lũ tại huyện Mù Cang Chải những ngày qua (Ảnh: Hoàng Đức).

Ngay trong đêm, chính quyền địa phương các xã đã chỉ đạo sơ tán di dời khẩn cấp 15 hộ dân đến nơi an toàn.

Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lai Châu, đêm 4/8 và ngày 5/8, tỉnh Lai Châu có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa tính từ sau 19h ngày 4/8 đến 15h ngày 5/8 các nơi phổ biến từ 30 đến 86mm, một số điểm mưa lớn như: Mường Mô 111mm, Nậm Hàng 107mm, Nậm Manh 104mm, Nậm Khao 95mm.

Từ đêm 5/8 đến ngày 7/8, tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 40 đến 80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực vùng trũng, thấp.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ lớn ở Yên Bái và Lai Châu, 6 người tử nạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO