Mùa hoa dã quỳ bên núi lửa cổ Chư Đăng Ya mê hoặc du khách

Minh Thu| 11/11/2023 18:22

Hàng nghìn du khách, nghệ sĩ nhiếp ảnh ngất ngây với phong cảnh thơ mộng, hữu tình của núi lửa cổ Chư Đăng Ya nhuộm sắc vàng rực rỡ nổi bật giữa núi rừng hoang sơ.

Liên tục nhiều ngày qua, huyện Chư Păh (Gia Lai) tổ chức Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya huyền thoại. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch Gia Lai năm 2023 với nhiều sự kiện, hoạt động văn hoá đặc sắc cùng các trải nghiệm thực tiễn hấp dẫn.

Mùa hoa dã quỳ bên núi lửa cổ Chư Đăng Ya mê hoặc du khách - 1
Mùa hoa dã quỳ bên núi lửa cổ Chư Đăng Ya mê hoặc du khách - 2
Mùa hoa dã quỳ bên núi lửa cổ Chư Đăng Ya mê hoặc du khách - 3
Mùa hoa dã quỳ bên núi lửa cổ Chư Đăng Ya mê hoặc du khách - 4

Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2023 được tổ chức nhằm tôn vinh mảnh đất, con người và các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; đồng thời, quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch, phát triển nông nghiệp, công nghiệp, các sản phẩm đặc trưng của huyện Chư Păh (Gia Lai) đến với bạn bè, du khách.

Mùa hoa dã quỳ bên núi lửa cổ Chư Đăng Ya mê hoặc du khách - 5
Mùa hoa dã quỳ bên núi lửa cổ Chư Đăng Ya mê hoặc du khách - 6

Đây là cơ hội lớn để địa phương đẩy mạnh thu hút đầu tư hợp tác, liên kết giữa huyện Chư Păh với các huyện, tỉnh thành trong cả nước, hình thành các tour du lịch quốc gia gắn kết với các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng; thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, từng bước xây dựng chuỗi giá trị cho một số sản phẩm chủ lực của huyện theo hướng bền vững; giới thiệu các tiềm năng, lợi thế, các chính sách ưu đãi nhằm thu hút các nhà đầu tư vào phát triển du lịch, nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

Mùa hoa dã quỳ bên núi lửa cổ Chư Đăng Ya mê hoặc du khách - 7
Mùa hoa dã quỳ bên núi lửa cổ Chư Đăng Ya mê hoặc du khách - 8
Mùa hoa dã quỳ bên núi lửa cổ Chư Đăng Ya mê hoặc du khách - 9
Mùa hoa dã quỳ bên núi lửa cổ Chư Đăng Ya mê hoặc du khách - 10

Núi lửa Chư Đăng Ya cách trung tâm thành phố Pleiku (Gia Lai) khoảng 30km về hướng Đông Bắc, cao khoảng 975m so với mực nước biển. Thuở xưa, Chư Đăng Ya là ngọn núi phun trào dữ dội và có lịch sử tồn tại lâu đời nhất tại Gia Lai. Trải qua hàng triệu năm, nham thạch núi lửa đã biến nơi đây thành một vùng đất đỏ bazan phì nhiêu tươi tốt. Vào mùa hoa dã quỳ nở, núi lửa Chư Đăng Ya được nhuộm sắc vàng rực rỡ tạo nên bức tranh thiên nhiên núi rừng thơ mộng, kỳ vĩ mê hoặc du khách.

Mùa hoa dã quỳ bên núi lửa cổ Chư Đăng Ya mê hoặc du khách - 11
Mùa hoa dã quỳ bên núi lửa cổ Chư Đăng Ya mê hoặc du khách - 12
Mùa hoa dã quỳ bên núi lửa cổ Chư Đăng Ya mê hoặc du khách - 13

Tuần lễ Hoa Dã Qùy - Núi lửa Chư Đăng Ya năm nay hấp dẫn mang đến cho du khách sự hài lòng khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa dã quỳ gắn với núi lửa cổ này. Đến đây, du khách được đắm mình, trải nghiệm vào những hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn.

Lê Kỳ Duyên, nữ du khách đến từ Thừa Thiên Huế, cho hay mình thật may mắn khi lần đầu tiên đến tham quan Gia Lai lại đúng vào Tuần lễ Hoa Dã Qùy - Núi lửa Chư Đăng Ya. “Khi đặt chân đến ngôi làng nơi dây, tôi thấy hoa dã quỳ nở rộ nhuộm vàng hoang sơ và tuyệt đẹp. Người dân nơi đây thì vô cùng nhiệt tình và mến khách”, Kỳ Duyên nói.

Mùa hoa dã quỳ bên núi lửa cổ Chư Đăng Ya mê hoặc du khách - 14
Mùa hoa dã quỳ bên núi lửa cổ Chư Đăng Ya mê hoặc du khách - 15

Mưu sinh xa quê lâu ngày, Đào Thị Kim Phụng cảm thấy lòng mình ngập tràn cảm xúc khi được trở về thăm gia đình đúng vào Tuần lễ Hoa Dã Qùy - Núi lửa Chư Đăng Ya. “Vào mỗi mùa hoa dã quỳ nở, tôi cùng em gái đều sắp xếp công việc để về thăm cha mẹ và hòa mình vào lễ hội truyền thống của dân làng. Tôi tin thời gian tới, du khách gần, xa sẽ đến với miền đất nơi đây nhiều hơn, cuộc sống bà con nơi đây sẽ khấm khá hơn”, chị Phụng chia sẻ.

Mùa hoa dã quỳ bên núi lửa cổ Chư Đăng Ya mê hoặc du khách - 16

Đến với Tuần lễ Hoa Dã Qùy - Núi lửa Chư Đăng Ya , du khách có thể tham quan, mua sắm tại phiên chợ nông sản an toàn huyện Chư Păh lần thứ 2 năm 2023 với các sản phẩm như: cà phê, hồ tiêu, chuối rừng, rượu ghè, măng khô, cá thát lát sông Sê San, mật ong, miến, bột dong riềng, thưởng thức món cơm lam, gà nướng, rượu ghè, thịt nướng lồ ô…

Năm 2018, núi lửa cổ Chư Đăng Ya được bình chọn 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới do tạp chí Anh quốc bình chọn. Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietking cũng từng bình chọn núi lửa Chư Đăng Ya là điểm đứng đầu top 10 điểm đến hấp dẫn nhất Gia Lai.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Mùa hoa dã quỳ bên núi lửa cổ Chư Đăng Ya mê hoặc du khách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO