Mua đào quất kèm nhận phạt lái xe không đội mũ bảo hiểm

28/01/2022 15:50

Nhiều người ở Hà Nội trong lộ trình đi mua sắm đào quất, chơi chợ hoa xuân nhưng quên đội mũ bảo hiểm vì nghĩ đi cự ly ngắn, đã bị xử phạt cao gấp 2 lần trước đây.

Trưa 28/1, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 3, Phòng CSGT (Công an Hà Nội) lập chốt xử lý vi phạm giao thông tại ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng.

Chỉ sau ít phút lập chốt đã có hàng loạt người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm bị phát hiện, xử lý.

Mua đào quất kèm nhận phạt lái xe không đội mũ bảo hiểm
Nhiều người dân không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
Mua đào quất kèm nhận phạt lái xe không đội mũ bảo hiểm
Mua đào quất kèm nhận phạt lái xe không đội mũ bảo hiểm
Nhiều trường hợp chủ quan không đội mũ chỉ vì đi cự ly gần

Anh Nguyễn Đức A. (SN 1979, hộ khẩu thường trú Văn Chương, Đống Đa) bị tổ công tác xử phạt 500.000 đồng với lỗi không đội mũ bảo hiểm.

Điều đáng nói, anh A. vẫn treo mũ bảo hiểm ở xe nhưng lại không đội. Giải thích với tổ công tác, anh A. cho rằng do vội đi nên đã quên không đội.

Trường hợp khác, anh Hoàng Văn M. chở theo người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm bị tổ công tác phát hiện, xử lý.

Anh M. cho biết, do ngày Tết chỉ đi ra đầu đường ngắm chợ hoa nên có tâm lý chủ quan, quên không đội mũ bảo hiểm.

Mua đào quất kèm nhận phạt lái xe không đội mũ bảo hiểm
Không ít người khi thấy lực lượng chức năng thì quay đầu xe bỏ chạy
Mua đào quất kèm nhận phạt lái xe không đội mũ bảo hiểm
Mức xử phạt với hành vi không đội mũ bảo hiểm bị tăng nặng
Mua đào quất kèm nhận phạt lái xe không đội mũ bảo hiểm
Các hành vi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông sẽ được lực lượng CSGT tập trung xử lý

Đáng chú ý, nhiều trường hợp vi phạm tỏ ra ngỡ ngàng khi được lực lượng CSGT thông báo số tiền xử phạt lên tới 500.000 đồng đối với lỗi không đội mũ bảo hiểm. Bởi trước đó, Nghị định 100/2019 quy định, hành vi không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy trên đường sẽ bị phạt tiền từ 200 - 300 nghìn đồng.

Khi được cán bộ CSGT giải thích, Nghị định 123/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2022 đã nâng mức xử phạt với nhiều lỗi vi phạm giao thông, trong đó lỗi không đội mũ bảo hiểm bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng thì người vi phạm mới biết về quy định mới

Đại úy Trần Tiến Mạnh, Cán bộ Đội CSGT số 3 cho biết, thực hiện theo kế hoạch của Phòng CSGT thành phố Hà Nội, Đội CSGT số 3 tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông.

“Các hành vi không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ xe sai quy định, vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông… là các hành vi các tổ công tác sẽ tập trung xử lý”, Đại úy Mạnh thông tin.

Đình Hiếu

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Mua đào quất kèm nhận phạt lái xe không đội mũ bảo hiểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO