Một Chủ tịch huyện ở Kon Tum bị cách hết chức vụ trong Đảng

Phạm Hoàng| 13/09/2022 13:07

Tỉnh ủy Kon Tum vừa ra quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Đặng Thanh Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và cách tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Đặng Thanh Nam.

Ông Nam bị kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng do có liên quan đến một số sai phạm như ký quyết định cấp đất có thu tiền sử dụng đất cho nhiều cá nhân trái luật đất đai vào năm 2013.

Một Chủ tịch huyện ở Kon Tum bị cách hết chức vụ trong Đảng - 1

Ông Đặng Thanh Nam - Chủ tịch UBND huyện Kon Plông - bị kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng (Ảnh: Đ.N).

Đồng thời, ông Nam còn liên quan đến sai phạm về việc thực hiện Dự án xây dựng khu biệt thự phía Bắc huyện Kon Plông trên đất rừng khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Một Chủ tịch huyện ở Kon Tum bị cách hết chức vụ trong Đảng - 2

Nhiều diện tích đất rừng chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng huyện Kon Plông vẫn cho triển khai Dự án khu biệt thự phía Bắc (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum công bố kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý đối với tập thể, cá nhân tại huyện Kon Plông trong công tác quản lý tài chính, đất đai, trật tự xây dựng.

Tại đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông, cá nhân ông Đào Duy Khánh, ông Đặng Thanh Nam nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Một Chủ tịch huyện ở Kon Tum bị cách hết chức vụ trong Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO