-
Các 'ngôi sao' mất đà, tốc độ cải cách chững lại
Môi trường kinh doanh vẫn tiếp tục đà cải cách. Tuy nhiên, những “ngôi sao cải cách”, đã ít có sự bứt phá hơn, cho thấy đà cải cách có phần chững lại.
-
'Con đỉa' bám riết dai dẳng, nhức nhối chưa dứt
Chi phí không chính thức tồn tại ở tất cả các nhóm thủ tục hành chính và các công đoạn thực thi. Đó như 1 'con đỉa' bám riết dai dằng, gây nhức nhối DN và trong người dân.
-
Mất 63 triệu đồng cho mỗi lần làm thủ tục môi trường
Để thực hiện thủ tục hành chính trong nhóm môi trường, trung bình mỗi DN phải bỏ ra 63,3 triệu đồng, trong khi đó, chi phí này ở lĩnh vực thuế là 267.000 đồng.
-
Túi tiền đại gia: Việt Nam 200 triệu USD, Thái Lan 800 triệu USD, Philippines 1,2 tỷ USD
Muốn trở thành nước phát triển vào năm 2045 thì thu nhập bình quân đầu người phải đạt 20.000 USD/năm. Như vậy, Việt Nam phải đạt mức tăng trưởng GDP từ 7,5-8%/năm, liên tiếp trong 25 năm tới.
-
Vẫn còn những tư duy cũ khi làm chính sách: Cần được loại bỏ
Đâu đó vẫn còn những tư duy cũ kỹ của cách làm chính sách, trong các văn bản được soạn thảo và ban hành trong năm qua. Điều này cần tiếp tục sửa đổi, loại bỏ để hoàn thiện nhằm tạo ra môi trường kinh doanh thông thoáng hơn.
-
Việt Nam lọt top 10 nền kinh tế lớn nhất châu Á vào 2050
Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, tầng lớp trung lưu tăng vọt và môi trường thuận lợi sẽ đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế lớn thứ 20 trên thế giới và thứ 10 châu Á vào năm 2050.