Mối nguy hiện hữu 'vòng kim cô' đang bóp nghẹt Đà Lạt

12/07/2023 08:15

Đà Lạt là địa phương có số lượng nhà kính lớn nhất Lâm Đồng. Nhà kính đang bủa vây thành phố du lịch này khi nhiều phường, xã có diện tích nhà kính chiếm hơn 50% diện tích canh tác.

Nhà kính Đà Lạt bủa vây Đà Lạt

Mối nguy hiện hữu vòng kim cô đang bóp nghẹt Đà Lạt - 1

Nhà kính bắt đầu phát triển ở tỉnh Lâm Đồng từ những năm đầu thế kỷ 21, đến nay, toàn tỉnh đã có trên 4.400 hecta nhà kính.

Mối nguy hiện hữu vòng kim cô đang bóp nghẹt Đà Lạt - 2

Diện tích nhà kính lớn nhất tập trung ở TP Đà Lạt, với hơn 57% (khoảng 2.550ha). Tại các phường 5,6,7 và 12, nhà kính chiếm hơn 50% diện tích canh tác nông nghiệp.

Mối nguy hiện hữu vòng kim cô đang bóp nghẹt Đà Lạt - 3
Mối nguy hiện hữu vòng kim cô đang bóp nghẹt Đà Lạt - 4

Người dân Đà Lạt dựng nhà kính để canh tác nông nghiệp ngay trong khu vực nội đô thành phố.

Mối nguy hiện hữu vòng kim cô đang bóp nghẹt Đà Lạt - 5

Một số khu vực, nhà kính được xây dựng với mật độ dày đặc, phủ kín đất canh tác.

Mối nguy hiện hữu vòng kim cô đang bóp nghẹt Đà Lạt - 6
Mối nguy hiện hữu vòng kim cô đang bóp nghẹt Đà Lạt - 7

Tại đây, người dân ứng dụng công nghệ để trồng rau củ, hoa và một số loại cây trồng khác.

Mối nguy hiện hữu vòng kim cô đang bóp nghẹt Đà Lạt - 8

Tuy nhiên, bên cạnh hiệu quả kinh tế, việc diện tích nhà kính tăng nhanh đã gây ra những hệ quả về môi trường, cảnh quan cho thành phố du lịch Đà Lạt.

Mối nguy hiện hữu vòng kim cô đang bóp nghẹt Đà Lạt - 9

Đó là tình trạng làm giảm khả năng thẩm thấu nước dẫn đến nguy cơ giảm mực nước ngầm; tạo dòng chảy cục bộ, tạo ra nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố.

Mối nguy hiện hữu vòng kim cô đang bóp nghẹt Đà Lạt - 10

Đồng bằng hết chỗ, nhà kính dần dịch chuyển lên núi.

Mối nguy hiện hữu vòng kim cô đang bóp nghẹt Đà Lạt - 11

Trước tình trạng này, tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng đề án, từ nay đến năm 2030, sẽ giảm dần và tiến tới không còn diện tích nhà kính tại khu vực nội đô, nội thị, khu dân cư trên địa bàn TP Đà Lạt. 

Mối nguy hiện hữu vòng kim cô đang bóp nghẹt Đà Lạt - 12

Theo kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, Đà Lạt đang chậm trong công tác quản lý nhà kính.

Mối nguy hiện hữu vòng kim cô đang bóp nghẹt Đà Lạt - 13

"Đã đến lúc cần đưa nhà kính về cho Sở Xây dựng quản lý, ứng xử với nhà kính như với công trình. Diện tích nhà kính phải phù hợp, trong đó diện tích nhà kính chung chỉ nên chiếm khoảng 30 - 50% diện tích tự nhiên của một địa phương", KTS Ngô Viết Nam Sơn nêu quan điểm.

Mối nguy hiện hữu vòng kim cô đang bóp nghẹt Đà Lạt - 14

Để làm được điều này, KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, cần chấn chỉnh lại hoạt động xây dựng nhà kính. Nhà kính nào được cấp phép thì mới được tồn tại, còn không tháo thì tháo dỡ.

Mối nguy hiện hữu vòng kim cô đang bóp nghẹt Đà Lạt - 15
Mối nguy hiện hữu vòng kim cô đang bóp nghẹt Đà Lạt - 16
Mối nguy hiện hữu vòng kim cô đang bóp nghẹt Đà Lạt - 17

Trước hệ quả của việc phát triển "nóng" nhà kính, KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, khi cấp phép xây dựng nhà kính, bắt buộc phải có hệ thống thoát nước.

Mối nguy hiện hữu vòng kim cô đang bóp nghẹt Đà Lạt - 18

Việc quy định phải có hệ thống thoát nước khi làm nhà kính sẽ giúp nước mưa có lối thoát sau những trận mưa lớn, tránh ngập lụt cục bộ cho Đà Lạt.

Mối nguy hiện hữu vòng kim cô đang bóp nghẹt Đà Lạt - 19

Thung lũng đèn (phường 11) là một trong những khu vực nhiều nhà kính nhất Đà Lạt. Ban đêm, khu vực này sáng rực từ việc thắp điện phục vụ trồng trọt.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Mối nguy hiện hữu 'vòng kim cô' đang bóp nghẹt Đà Lạt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO