Tạp chí Spectator của Anh dẫn các nguồn tin ở Bắc Kinh cho hay, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden, theo yêu cầu của Trung Quốc vào tháng 3, đã buộc Ba Lan từ chối chuyển giao các máy bay chiến đấu MiG-29 của Liên Xô cho Ukraine.
Ngày 3/7, trả lời phỏng vấn kênh ST24 của Séc, Thủ tướng Slovakia Eduard Heger cho biết, Slovakia sẵn sàng chuyển giao máy bay chiến đấu MiG-29 và xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất cho Ukraine.
Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki hôm 16/3 cho biết, Mỹ không thay đổi quyết định không chuyển giao máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine, vì đây có thể được coi là một bước leo thang căng thẳng.
Hai dòng máy bay chiến đấu chủ lực Su-27 và MiG-29 do Nga sản xuất trong lịch sử chưa từng giáp chiến chống lại nhau, ngoại trừ lần duy nhất xảy ra trên bầu trời châu Phi năm 1999.
Một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh tiêm kích MiG-29 của Iran đang thực hành tiêu diệt tên lửa do máy bay F-5 Tiger II phóng đi.
MiG-29 có mặt tại 49 quốc gia và trở thành một trong những chiến đấu cơ dày dạn thành tích nhất, nó tham gia Chiến tranh vùng Vịnh, xung đột ở Kavkaz, chiến đấu ở Nam Tư và Nam Ossetia.
Ngày 16/8, Dịch vụ báo chí của Văn phòng Tổng công tố Uzbekistan cho biết, máy bay Embraer 314 của không quân Afghanistan và MiG-29 của không quân Uzbekistan đã va chạm trên không, các phi công đã văng ra và sống sót.
Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria, ông Georgi Panayotov thông báo nhà chức trách nước này ngày 24/6 đã tìm được hộp đen của máy bay tiêm kích MiG-29 bị rơi ở Biển Đen trong cuộc tập trận hôm 9/6.