miền tây nam

Cần Thơ: 15 nghệ nhân trình diễn đổ bánh xèo 'siêu to khổng lồ' đường kính 3m
Trong khuôn khổ Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ XI năm 2004 diễn ra tại quảng trường quận Bình Thủy, sáng nay 18/4, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ phối hợp cùng đơn vị tài trợ nhãn hàng Sunlight tổ chức hoạt động trình diễn đổ bánh xèo trong chiếc chảo có đường kính 3m. Hoạt động mang lại sự hào hứng cho người dân và du khách khi đến với lễ hội.
  • Thuốc điều trị tay chân miệng không thiếu mà do cơ sở không chủ động
    Một số bệnh viện phía nam như An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ... chưa đủ các thuốc thiết yếu trị tay chân miệng, phải chuyển bệnh nhân nặng đến TP HCM. Tuy nhiên, đại diện Bộ Y tế cho rằng, nguồn cung đầu vào hiện không thiếu, nhưng vẫn còn những đơn vị điều trị và địa phương chưa chủ động trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch dự trữ, mua sắm, tiếp nhận thuốc.
  • Làng bè trên sông Châu Đốc ‘khoác áo mới’
    Gần đây, làng bè trên ngã ba sông Châu Đốc vừa được “khoác áo mới” đầy sắc màu, kỳ vọng trở thành điểm check-in mới dành cho du khách khi đến An Giang
  • Lê Phước Thọ - anh 'Sáu Hậu', một nhân cách lớn, một tấm gương
    Cuộc sống và hoạt động của anh bao giờ cũng gắn với thời cuộc, vận mệnh quốc gia dân tộc - ông Lư Văn Điền, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ, chia sẻ kỷ niệm về ông Lê Phước Thọ.
  • Công dụng của nấm tràm và 5 cách chế biến độc đáo
    Nấm tràm có vị đắng rất đặc trưng hơi khó ăn nhưng khi đã quen rồi bạn sẽ bị ghiền và cũng không dễ tìm, chỉ phổ biến ở miền Trung đặc biệt là Thừa Thiên Huế và Quảng Bình, còn ở Miền Nam thì xuất hiện chủ yếu ở Phú Quốc và Hà Tiên.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO