Theo Bộ Quốc phòng Nga, các tên lửa được phóng từ trên không đã nã trúng 3 căn cứ chỉ huy, 13 khu vực tập trung binh lính và trang thiết bị quân sự của Ukraine cùng 4 kho đạn ở Donbass.
Hãng thông tấn nhà nước RIA ngày 14/5 đưa tin, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Anna Kuznetsova đã tới thăm khu vực Kherson do lực lượng Nga chiếm đóng ở Ukraine nhằm thảo luận nhu cầu xã hội và chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương.
Giới chức và chuyên gia quân sự phương Tây tin rằng, xung đột Nga - Ukraine có thể sắp sang một bước ngoặt nguy hiểm mới và không loại trừ kịch bản Moscow chính thức tuyên bố chiến tranh với Ukraine.
Ngày 3/5, theo giới chức địa phương, đã xảy ra thương vong trong vụ pháo kích của Nga vào một nhà máy luyện than cốc ở thành phố Avdiivka, miền Đông Ukraine.
Khi Nga tập trung vào miền Đông Ukraine, một câu hỏi đặt ra là Ukraine sẽ sử dụng những kế hoạch, chiến lược nào để đối phó với các lực lượng Nga tại đây.
Trong cuộc giao tranh tại Mariupol, Ukraine cáo buộc Nga sử dụng “một chất độc không rõ nguồn gốc” bị tình nghi là vũ khí hóa học làm dấy lên nhiều lo ngại. Vậy đâu là sự thật qua những bằng chứng hiếm hoi và dường như thiếu căn cứ đó?
Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bước vào giai đoạn mới, cập nhật diễn biến xung đột, các lệnh trừng phạt Nga, gia tăng căng thẳng Israel-Palestine, thỏa thuận an ninh Trung Quốc-Solomon... là một số sự kiện quốc tế nổi bật trong 24 giờ.
Ngày 14/4, quan chức Mỹ đánh giá thời tiết miền Đông Ukraine có thể đem lại lợi thế cho Ukraine trước Nga, vốn đang chuẩn bị cho một chiến dịch lớn hơn tại đây.
Ngày 11/4, Kiev cho rằng, Nga hầu như đã hoàn thành việc tập trung lực lượng cho đợt hành động quân sự mới ở các khu vực ly khai Donetsk và Luhansk thuộc miền Đông của Ukraine.
Các lực lượng Ukraine đang chặn 77 tàu nước ngoài rời khỏi các cảng của nước này và hàng nghìn người đã bị chặn xuất cảnh sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.
Một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 8/4 cho biết, Mỹ tin rằng, Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn SS-21 trong cuôc oanh kích vào một ga xe lửa tại thành phố Kramatorsk của Ukraine.
Ngày 8/4, một vụ nã rocket nhằm vào nhà ga xe lửa có đông người sơ tán ở thành phố Kramatorsk thuộc miền Đông Ukraine khiến hơn 50 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
Khoảng 100.000 người Ukraine đã rời khỏi nơi cư trú, trong đó có hàng nghìn người rời khỏi đất nước, khi tình hình chiến sự diễn ra căng thẳng giữa Nga và Ukraine.
Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông sẽ không đưa binh sỹ Mỹ tới chiến đấu với lực lượng Nga ở Ukraine. Đây được xem như “ranh giới” mà ông Biden sẽ không vượt qua.
Sau khi công nhận độc lập cho hai vùng ly khai của Ukraine, Nga ngày 24/2 tiếp tục mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây. Moscow liệu sẽ có bước đi tiếp theo nào trong cuộc khủng hoảng Ukraine?