Miền Bắc giảm mưa, rét buốt gia tăng

Mẫn Nhi| 20/03/2024 03:00

Mưa giảm ở miền Bắc nhưng không khí lạnh lấn sâu vào đất liền kéo nhiệt độ xuống thấp, rét buốt gia tăng. Một số khu vực núi cao có thể ghi nhận mức nhiệt dưới 10 độ C trong hôm nay.

Ngày 20/3, mưa giảm ở khu vực Bắc Bộ nhưng còn duy trì ở Bắc Trung Bộ và mở rộng xuống từ Quảng Bình đến Phú Yên.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết miền Bắc đang chìm trong khối không khí lạnh khiến nhiệt độ tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C. Một số khu vực núi cao có nơi dưới 10 độ C. Riêng Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C.

Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Tại Hà Nội, khu vực ghi nhận mức giảm nhiệt sâu so với một ngày trước, xuống ngưỡng 15-17 độ C. Giữa trưa, nền nhiệt có thể tăng nhẹ lên 18-20 độ C. Thời tiết chủ đạo là rét buốt, mưa vài nơi nhưng lượng không đáng kể.

Trạng thái trên khả năng duy trì đến hết ngày 21/3, sau đó nền nhiệt tăng và khu vực hửng nắng trở lại trong dịp cuối tuần.

Miền Bắc giảm mưa, rét buốt gia tăng - 1

Dự báo nền nhiệt tại Hà Nội trong 10 ngày tới (Ảnh: NCHMF).

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, biển động. Sóng cao 1,5-2,5m. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo thời tiết ngày 20/3 tại các vùng trên cả nước: 

- Hà Nội: Đêm mưa rải rác, ngày mưa vài nơi. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 18-20 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển mưa rào rải rác. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 18-21 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mưa rào và dông rải rác, phía bắc cục bộ mưa to kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 16-19 độ C, phía nam 20-23 độ C; cao nhất phía bắc 18-21 độ C, phía nam 23-26 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc mưa rào và có nơi có dông, phía nam đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C; cao nhất 27-29 độ C, phía nam 29-32 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Nam Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng Đông Nam Bộ nắng nóng 34-37 độ C.

Bài liên quan
  • Miền Bắc mưa dầm, rét buốt gia tăng
    Tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn tiếp tục kéo dài ở miền Bắc trong hôm nay, kèm theo nền nhiệt giảm sâu hơn so với một ngày trước. Tại Hà Nội, mức nhiệt thấp nhất xuống mức 16-18 độ C.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc giảm mưa, rét buốt gia tăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO