Mẹ trẻ Hà thành vác đất phủ xanh sân thượng, tự tạo 'nông trại' trồng rau sạch cho cả nhà

MINH AN| 30/07/2021 15:14

Khu vườn trên mái nhà rộng 200m² đủ để bà mẹ đảm đang Diệu Thúy - 8X Hà Nội có thể thỏa sức trồng rau sạch cho gia đình thưởng thức mỗi ngày.

tran13.jpg

Những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách để phòng chống dịch bệnh, chị Trần Diệu Thuý (Hà Đông, Hà Nội) lại có thêm nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho khu vườn 200 mét trên sân thượng của mình.

tran16.jpg

Dịch bệnh ập đến ai cũng ngại ra đường, nhất là đến chợ, đi siêu thị mua rau vì có thể tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bất cứ khi nào.

tran15.jpg

Chỉ với khu vườn 200 mét trêm sân thượng của mình, chị Thúy trồng hàng chục loại cây xanh tươi, cả tháng cũng chẳng phải tốn tiền đi chợ mua rau mà cả nhà lại được ăn rau quả sạch.

tran14.jpg

Những quả bầu xanh tươi mới ra

tran12.jpg

Vốn là người yêu thích cây cối, cộng thêm với nỗi lo rau không an toàn ngoài thị trường nên chị Huyền luôn mong ước có một chỗ trồng rau sạch cho gia đình.

tran11.jpg

Ngoài việc trồng rau quả sạch, chị Thúy còn tận dụng không gian nuôi gà

tran2.jpg

Khu vườn với đủ thứ cây trồng lúc nào cũng xanh mướt

tran5.jpg

Về công thức trộn đất trồng rau, chị Thúy thường trộn đất và phân trùn quế theo tỷ lệ 1:1 kèm xơ dừa hoặc trấu, thêm 1 nắm vôi bột.

tran6.jpg

Nhờ công thức chuẩn nên vườn rau của chị Thúy lúc nào cũng mơn mởn

tran8.jpg

Chị Thúy còn trồng tất cả các loại rau thơm cho bữa ăn như rau mùi, rau húng...

tran9.jpg

Mỗi ngày chị Thúy thích nhất là được lên tầng thượng hái rau, cảm giác thư giãn vô cùng

tran10.jpg

Vườn rau chị Thúy ưu tiên trồng rau theo mùa, mùa hè thì có rau đay, mồng tơi, rau dền, rau bí.

tran1.jpg

Chị tận dụng không gian trồng được rất nhiều loại cây.

tran0.jpg

Với khu vườn sân thượng 200m  chị Thúy luôn cảm thấy yêu đời, tràn đầy năng lượng mỗi ngày.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Mẹ trẻ Hà thành vác đất phủ xanh sân thượng, tự tạo 'nông trại' trồng rau sạch cho cả nhà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO