Mất 14 chiếc vòng vàng thật vì tin kẻ dùng vàng giả

Trung Thi| 27/07/2023 21:28

Hai người đàn ông dựng cảnh nhặt được một thỏi vàng cùng số tiền lớn. Họ nhờ một phụ nữ đi bán giúp với lời hứa "ăn chia", kèm yêu cầu người này để lại 14 chiếc vòng vàng đeo trên tay để làm tin.

Ngày 27/7, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên), cho biết đơn vị đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dàn dựng cảnh nhặt được vàng để đổi vàng giả lấy vàng thật.

Mất 14 chiếc vòng vàng thật vì tin kẻ dùng vàng giả - 1

Thẻ vàng dùng để lừa đảo (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, trưa 23/7, bà H.T.H.T. đang trên đường đi mua cơm trở về nhà gặp 2 người đàn ông. Họ nói nhặt được một thẻ vàng có ký hiệu 24k và cọc tiền, bên ngoài là tờ 500.000 đồng.

Hai người đàn ông nhờ bà T. đi bán giúp thẻ vàng trên, hứa sẽ chia cho 15 triệu đồng. Họ ra điều kiện bà T. phải bỏ lại 14 chiếc vòng đeo tay bằng vàng 18k, trị giá 54 triệu đồng, để làm tin.

Khi bà T. đến tiệm vàng gần đó để bán, nhân viên thông báo đây là vàng giả. Nữ nạn nhân quay lại chỗ cũ, lúc này 2 người đàn ông đã đi mất cùng 14 chiếc vòng vàng thật.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Mất 14 chiếc vòng vàng thật vì tin kẻ dùng vàng giả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO