Ngày 21/9, Nga và Ukraine thực hiện đợt trao đổi tù binh với số lượng đông nhất kể từ khi xung đột nổ ra. Gần 300 người, trong đó có 10 người nước ngoài và các chỉ huy của Ukraine trong đợt bao vây kéo dài ở Mariupol đầu năm nay, đã được trao trả.
Ukraine đã mất quyền kiểm soát ngôi làng Metyolkine tiếp giáp với thành phố công nghiệp Severodonetsk, trung tâm của nhiều tuần giao tranh với quân đội Nga ở miền Đông.
Ngày 12/6, quân đội Nga ra tuyên bố cho hay, an toàn hàng hải ở cảng Mariupol ở thành phố cùng tên của Ukraine, hiện do Moscow chiếm quyền kiểm soát, đã được đảm bảo.
Nga đã xoay chuyển thế trận và tập trung lực lượng cho mục tiêu ở "chảo lửa" Donbass, sau khi tuyên bố giải phóng thành phố Mariupol và yêu cầu hơn 2.000 lính Ukraine ra hàng.
Ngày 26/5, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một kế hoạch về hành lang nhân đạo, cung cấp cho tàu nước ngoài qua lại an toàn từ các cảng trên Biển Đen của Ukraine.
Ngày 25/5, hãng tin TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo, cảng Mariupol của Ukraine hiện do Moscow kiểm soát đã được rà phá bom, mìn hoàn toàn và hoạt động bình thường trở lại.
Trước khi cuộc chiến diễn ra, Mariupol là nơi sinh sống của hơn 430.000 người. Hàng tháng trời bị bắn phá khiến thành phố cảng miền nam Ukraine trở nên hoang tàn.
Ngày 22/5, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đề cập tới quan hệ với Nga, sau hàng loạt cáo buộc của phương Tây đối với các lực lượng của Moscow trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Giới chuyên gia cảnh báo rằng, ngay cả khi Nga kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Mariupol của Ukraine, họ cũng gặp phải thách thức nếu muốn giành được toàn bộ Donbass từ Kiev.
Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong đêm, máy bay Nga đã phá hủy gần 100 cơ sở quân sự của Ukraine và các đơn vị phòng không đã bắn hạ 9 máy bay không người lái.
Tôi biết đến tên gọi Mariupol đã từ lâu. Có lẽ ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã nghe nhắc đến nó trong gian nhà kho tranh tối tranh sáng, nằm trên khuôn viên một nhà máy sản xuất đồ dùng kim khí.
Xung đột Nga-Ukraine tiếp tục leo thang, nhà máy thép tại Mariupol trở thành mục tiêu tấn công, người dân phải di cư lánh nạn, lãnh đạo Mỹ tới Kiev, Covid-19 ở Trung Quốc… là những ảnh ấn tượng trong tuần được CNN, Reuters, The Guardian… tổng hợp.
Xung đột Nga-Ukraine tiếp tục leo thang, nhà máy thép tại Mariupol trở thành mục tiêu tấn công, người dân phải di cư lánh nạn, lãnh đạo Mỹ tới Kiev, Covid-19 ở Trung Quốc… là những ảnh ấn tượng trong tuần được CNN, Reuters, The Guardian… tổng hợp.
Các quan chức Ukraine cho biết tất cả phụ nữ, trẻ em và dân thường đã được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, sau một nỗ lực giải cứu kéo dài một tuần.
Ngày 4/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres giúp "cứu" mạng sống của những người dân nước này bị thương và đang mắc kẹt trong nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol.
Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Dmitry Polyanskiy ngày 4/5 cho biết, phái đoàn nước này không thể tham gia cuộc họp của Ủy ban Thông tin LHQ vì Mỹ chậm cấp thị thực cần thiết cho quan chức ngoại giao của Moscow.
Ngày 3/5, theo giới chức địa phương, đã xảy ra thương vong trong vụ pháo kích của Nga vào một nhà máy luyện than cốc ở thành phố Avdiivka, miền Đông Ukraine.