Ngày 16/7, Thị trưởng của 11 thành phố lớn tại Italy, gồm Rome, Milan, Turin, Genoa, Venice và Florence, đã kêu gọi Thủ tướng Mario Draghi tiếp tục công việc của ông trong chính phủ.
Các lãnh đạo của đảng trung dung Italia Viva, đảng Forza Italia và đảng Liên đoàn cho rằng Thủ tướng Mario Draghi nên trở lại dinh thủ tướng với một chương trình nghị sự rõ ràng được công bố trước Quốc hội.
Khi được hỏi về thông tin có khả năng diễn ra một Hội nghị thượng đỉnh bất thường vào tháng tới hay không để thảo luận về cách đối phó với việc giá khí đốt tăng, quan chức của EU nói: "Hiện không có kế hoạch".
Theo thông tin của Thương vụ Việt Nam tại Italia, cho đến nay toàn bộ các container hạt điều của doanh nghiệp Việt Nam nghi bị lừa đảo tại Italia đã được trả lại quyền sở hữu cho các doanh nghiệp Việt Nam, Bộ Công Thương ngày 20/6/2022 cho biết.
Tờ Die Welt (Thế giới) của Đức dự đoán, trong chuyến thăm Ukraine, các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Italy "sau cánh cửa đóng kín" có lẽ đã thuyết phục Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ngồi vào bàn đàm phán với Nga.
Ngày 15/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ quan điểm cứng rắn hơn với Nga, qua đó tìm cách xoa dịu những lo ngại của Ukraine và một số đồng minh châu Âu về lập trường trước đây của ông đối với Moscow
Ngày 31/5, Thủ tướng Italy Mario Draghi cho biết, chính các thành viên chủ chốt của Liên minh châu Âu (EU) đã phản đối đẩy nhanh tiến trình gia nhập khối của Ukraine.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng, trong những năm 1990, chính Nga đã từ chối đề nghị gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của phương Tây.
Cuộc bầu cử Tổng thống Italy năm 2022 đang trở thành tiêu điểm của thế giới, bởi đây là yếu tố sẽ quyết định sự ổn định chính trị của Italy trong những năm tới.
Iran tố IAEA thiên vị, Taliban xác nhận nối lại đàm phán với Mỹ về Afghanistan, Italy-Pháp ký thỏa thuận lịch sử... là những tin thế giới nổi bật 24 giờ qua.