Mạng xã hội nên chịu trách nhiệm khi phát tán tin giả

21/07/2021 11:48

Theo Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng, các mạng xã hội nên chịu trách nhiệm khi đăng tải thông tin sai sự thật.

Mạng xã hội nên chịu trách nhiệm khi phát tán tin giả
CEO Facebook Mark Zuckerberg. (Ảnh: Reuters)

Bà Kate Bedingfield, Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng, cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đang xem xét lại các chính sách liên quan tới tin giả trên mạng xã hội. Nó có thể bao gồm sửa đổi Đạo luật Chuẩn mực truyền thông hoặc Điều 230 của luật.

“Chúng tôi đang xem xét và chắc chắn họ nên chịu trách nhiệm”, bà nói trên CNBC.

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki chia sẻ chính phủ bắt đầu “gắn cờ các bài viết có vấn đề trên Facebook” và đề xuất thay đổi với các nền tảng mạng xã hội lớn.

Bình luận của bà Bedingfield là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến giữa Nhà Trắng và Facebook, sau khi Tổng thống Biden chỉ trích Facebook “giết người” bằng tin giả vắc xin Covid-19. Dù vậy, ông đã dịu giọng hơn khi nói Facebook không “giết người”, mà là những người dùng đăng tin sai. Song, ông vẫn hi vọng Facebook sẽ nỗ lực nhiều hơn để chống lại tin giả đang lan truyền trên nền tảng.

Trước cáo buộc của Tổng thống Mỹ, Facebook khẳng định công ty sẽ không bị phân tâm bởi những tố cáo không dựa trên sự thật.

Du Lam (Theo CNBC)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Mạng xã hội nên chịu trách nhiệm khi phát tán tin giả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO