Lực lượng công an và quân đội phối hợp hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh

02/08/2022 17:17

Lực lượng công an và quân đội chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên trao đổi, kiểm tra xác minh thông tin và xử lý đúng đắn, linh hoạt, hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ.

Phối hợp hiệu quả giữa hai lực lượng Công an – Quân đội, từ nhận thức đến hành động - Ảnh 1.

Hội nghị trực giao ban Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP - Ảnh: VGP/Nhật Nam

Ngày 2/8, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực giao ban Bộ Công an-Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về việc phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022, dự báo tình hình và đề ra phương hướng, nhiệm vụ phối hợp trọng tâm trong thời gian tới.

Phối hợp hiệu quả giữa hai lực lượng

6 tháng đầu năm 2022, lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân đã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 03. Kết quả phối hợp giữa hai lực lượng được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Nổi bật, hai lực lượng đã chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên trao đổi, kiểm tra xác minh thông tin, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xử lý đúng đắn, linh hoạt, hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ.

Công an, quân đội các đơn vị, địa phương đã phối hợp làm tốt công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng hơn 20.000 buổi/2.500.000 lượt người tham gia. Hai lực lượng cũng phối hợp tham mưu Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho trên 25.000 người; giáo dục quốc phòng và an ninh cho gần 2 triệu học sinh, sinh viên.

Công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa hai lực lượng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Cơ quan chức năng của hai Bộ đã chủ động phối hợp trong triển khai các kế hoạch, phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; quyết liệt triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; ngăn chặn hoạt động của tội phạm trên tuyến biên giới, triệt phá nhiều đường dây tội phạm xuyên quốc gia, nhất là các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, bắt xử lý hàng chục nghìn đối tượng phạm tội.

Phối hợp đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động của các đồng chí lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, các sự kiện đặc biệt quan trọng, các đoàn khách quốc tế, bảo đảm an ninh, an toàn SEAGames 31 diễn ra tại Việt Nam…

Hai lực lượng đã chủ động phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực biên giới và tại các địa bàn chiến lược; duy trì gần 100 tổ, chốt liên ngành trên tuyến biên giới đất liền với trên 5.000 đồng chí tham gia; tổ chức trên 300.000 lượt tuần tra bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, biển, đảo, ngăn chặn hàng nghìn trường hợp xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Công an, quân đội các cấp phối hợp hiệu đồng chặt chẽ trong xây dựng phương án, kịch bản, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện, chiến đấu phòng thủ cấp xã, ven biển. Phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và sản xuất các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đánh giá, làm rõ hơn kết quả thực hiện Nghị định số 03 trong 6 tháng đầu năm 2022; chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện; dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp cụ thể, sát thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa hai Bộ, giữa công an, quân đội các đơn vị, địa phương trong thời gian tới.

Tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, hành động

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị, trong thời gian tiếp theo, cơ quan, đơn vị của hai lực lượng cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung.

Trước hết, chú trọng phối hợp tham mưu cho chính quyền các cấp đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh, tạo chuyển biến rõ về nhận thức, trách nhiệm, hành động của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp cơ sở ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân gắn với xây dựng nông thôn mới. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa dịch bệnh, sự cố môi trường, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, với tinh thần ở đâu khó khăn, gian khổ nguy hiểm nhất, ở đó có bộ đội, công an kịp thời bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng đề nghị, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cần phối hợp thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; các chương trình, chiến lược quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người, tội phạm xuyên quốc gia, xuất nhập cảnh trái phép và buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới trên cả tuyến biên giới đất liền và tuyến biển.

Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị lực lượng công an và quân đội tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng của Đảng, Nhà nước về quốc phòng-an ninh trong tình hình mới. Làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động trong quan hệ phối hợp một cách chặt chẽ, linh hoạt, sáng tạo, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

  • Quân đội và Công an bảo đảm an ninh, trật tự trong mọi tình huống

    Quân đội và Công an bảo đảm an ninh, trật tự trong mọi tình huốngĐỌC NGAY

Phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tội phạm, lấy “chủ động phòng ngừa” từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa và tích cực phối hợp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm.

Tập trung triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới, nhất là đấu trong đấu tranh với các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, mua bán người, buôn lậu qua biên giới. Phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, cửa khẩu, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép.

Đồng thời, hai lực lượng làm tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là mùa mưa bão năm 2022 đang đến gần.

Phương Liên


Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng công an và quân đội phối hợp hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO