Xe máy là phương tiện tham gia giao thông có tính cơ động, gọn nhẹ nên nhiều người thường luồn lách, quay đầu bất cứ lúc nào, bất chấp biển báo, Luật giao thông.
Không có lỗi đi xe không chính chủ mà chỉ quy định về việc xử phạt với hành vi không làm thủ tục đăng ký sang tên xe để chuyển tên chủ xe trong giấy đăng ký xe sang tên theo quy định của pháp luật.
Theo quy định, người đủ 16 mới được đi xe máy điện nhưng tình trạng học sinh cấp 2 ở Hà Nội sử dụng loại xe này ngày càng nhiều, ngang nhiên bất chấp luật.
Những ngày qua, cảnh sát liên tiếp xử phạt tài xế chạy ẩu trên đường qua hình ảnh camera hành trình của người dân. Qua phản ánh kịp thời, CSGT có thêm "tai mắt" để xử lý vi phạm.
Xe máy là phương tiện giao thông đường bộ phổ biến ở nước ta nhưng việc đỗ thế nào cho đúng quy định không phải ai cũng biết, nên có nhiều trường hợp bị xử phạt.
Các loại xe tham gia giao thông buộc phải có đủ đèn chiếu gần (đèn cốt), đèn chiếu xa (đèn pha) nhưng sử dụng đèn pha không đúng quy định sẽ bị xử phạt.