Lối thoát cho chung cư chờ sập, ngập rác và chuột ở Đà Nẵng

Hoài Sơn| 27/12/2023 12:56

Có 2 phương án di dời người dân ở chung cư xuống cấp được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nêu ra và cho hay, sẽ hỗ trợ người dân thuê nhà ở ngoài trong thời gian chờ đầu tư chung cư, hoặc mua nhà ở xã hội.

Ngày 27/12, tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND thành phố ở quận Hải Châu, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, theo nghị quyết của HĐND, tất cả những nhà, khu tập thể, chung cư xuống cấp ở mức độ D phải dứt khoát di dời, cấp C phải lên kế hoạch triển khai trong thời gian đến.

Lối thoát cho chung cư chờ sập, ngập rác và chuột ở Đà Nẵng - 1

Khoảng trống nằm giữa hai dãy nhà của khu chung cư thuộc Hòa Minh luôn trong tình trạng ô nhiễm (Ảnh: Hoài Sơn).

Sở Xây dựng đã tham mưu UBND thành phố di dời 3 khu chung cư xuống cấp là Lâm đặc sản Hòa Cường (quận Hải Châu), chung cư Thuận Phước (quận Hải Châu), chung cư Hòa Minh (quận Liên Chiểu) trong đầu năm 2024.

Ông Lê Trung Chinh nêu 2 phương án về việc di dời. Những người nào có nhu cầu mua nhà ở thương mại, thành phố sẽ hỗ trợ cho bà con mua nhà.

Thành phố cũng đang đầu tư 3 khu nhà ở xã hội. Trường hợp người dân không đủ khả năng mua nhà ở xã hội, thành phố sẽ cố gắng đầu tư bằng ngân sách nhà nước để tiếp tục cho bà con thuê. Thành phố đang rà soát tổng số căn hộ của thành phố để bố trí trước cho bà con.

Lối thoát cho chung cư chờ sập, ngập rác và chuột ở Đà Nẵng - 2

Nước thải sinh hoạt xả trực tiếp xuống khoảng trống nằm giữa các dãy nhà chung cư Hòa Minh bốc mùi khó chịu, tạo ổ cho chuột (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong thời gian người dân chờ đầu tư chung cư, hoặc mua nhà ở xã hội, thành phố sẽ hỗ trợ cho người dân tạm thời thuê nhà ở ngoài.

"Thành phố dứt khoát bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân ở đây. Chúng tôi sẽ di dời tất cả 3 chung cư xuống cấp trong đầu năm 2024", ông Chinh nhấn mạnh và mong cử tri, tổ dân phố, khu chung cư vận động, hưởng ứng tích cực chủ trương để thành phố triển khai phương án.

Lối thoát cho chung cư chờ sập, ngập rác và chuột ở Đà Nẵng - 3

Chung cư xuống cấp, cư dân hầu hết đều cơi nới phần phía sau nhà để có không gian sinh hoạt (Ảnh: Hoài Sơn).

Trước đó, tại kỳ họp thứ 15, HĐND TP Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã chất vấn về thực trạng xuống cấp tại 3 khối nhà ở chung cư trên.

Đại biểu cho rằng, hàng năm, vào mùa mưa bão, người dân ở những chung cư phải di dời vì chung cư có thể "sập bất cứ lúc nào".

Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Phùng Phú Phong cũng thừa nhận những chung cư này đã xuống cấp.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại chung cư Thuận Phước, chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường, nhiều hạng mục công trình đang xuống cấp, tường bong tróc. Nghiêm trọng nhất là chung cư Hòa Minh luôn trong tình trạng nhếch nhác, cây mọc trên tường, phía dưới ngập rác và chuột.

Trao nhà chung cư cho người khó khăn trước Tết

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, trước Tết Nguyên đán 2024, thành phố sẽ tổ chức trao nhà chung cư cho gần 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các quận, huyện.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Lối thoát cho chung cư chờ sập, ngập rác và chuột ở Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO