Loạt ảnh ấn tượng lễ đăng quang của Vua Charles III

Bình An (tổng hợp)| 07/05/2023 11:41

Từ Tu viện Westminster ở Luân Đôn, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla, đã lên ngôi trị vị Liên hiệp Anh, Bắc Ireland và các vương quốc Khối thịnh vượng chung khác.

Sau 70 năm, Vương quốc Anh mới tổ chức một lễ đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoàng gia.

Từ Tu viện Westminster ở Luân Đôn, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla, đã lên ngôi trị vị Liên hiệp Anh, Bắc Ireland và các vương quốc Khối thịnh vượng chung khác. Nghi lễ long trọng có truyền thống 1.000 năm lịch sử đã được điều chỉnh để phù hợp với Vương quốc Anh ở thế kỷ 21.

1_11zon-3-(1).jpg

Vua Charles III lãnh nhận các nghi thức hoàng gia từ các thành viên quân đội tại Cung điện Buckingham.

Bất chấp thời tiết mưa, đám đông những người có ủng hộ và cả chống đối đã tụ tập bên ngoài dọc theo trung tâm thương mại phía trước Điện Buckingham để chào đón tân vương.

Đúng 16h20 giờ (giờ Việt Nam): Cỗ xe chở Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla bắt đầu di chuyển từ Cung điện Buckingham đến Tu viện Westminster để thực hiện nghi lễ đăng quang.

2_11zon-3-(1).jpg

Lễ rước Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla trên chiếc xe Diamond Jubilee State từ Điện Buckingham đến Tu viện Westminster dài 2km.

Đoàn xe di chuyển qua quãng đường khoảng 2km trong tiếng hô vang "Chúa phù hộ Nhà vua" và sự reo hò của người dân.Hộ tống nhà vua là lực lượng kỵ binh Household Cavalry và đoàn nhạc công chơi quốc ca Anh.

3_11zon-3-.jpg

Lính Grenadier diễu hành trong ngày đăng quang của Vua Charles III.

Tổng giám mục Canterbury Justin Welby bắt đầu lễ đăng quang.

"Tôi xin giới thiệu Vua Charles, vị vua thật sự của các bạn. Vì vậy, tất cả những người đến ngày hôm nay để tỏ lòng kính trọng và phụng sự. Các bạn có sẵn sàng làm như vậy không?".

Đáp lại, những người tham dự hô vang "Chúa phù hộ Vua Charles" như một sự công nhận ông là nguyên thủ quốc gia. Vua Charles III quỳ trước bệ thờ và cầu nguyện.

4_11zon-3-.jpg

Bất chấp trời mưa, hàng ngàn người vẫn theo dõi lễ đăng quang ngay tay trung tâm London.

Theo Đài CNN, ông đọc lớn lời cầu nguyện và đây là lần đầu tiên một quân chủ thực hiện như vậy tại lễ đăng quang. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Sunak đọc một đoạn trong Kinh thánh, trước khi các nghi lễ tiếp tục.

Đúng 18 giờ, Tổng giám mục Canterbury Justin Welby đã đặt vương miện Thánh Edward lên đầu Vua Charles III, phần quan trọng nhất của lễ đăng quang, đánh dấu thời khắc đầu tiên của triều đại Charles III.

5_11zon-3-.jpg

Các thành viên của nhóm chống quân chủ Cộng hòa tổ chức một cuộc biểu tình gần nơi Vua Charles III sẽ đăng quang.

62 phát đại bác được bắn tại tháp London để đánh dấu thời điểm Vua Charles III đăng quang tại Tu viện Westminster. Đây cũng là địa điểm bắn nhiều nhất.

Đại bác được bắn tại tổng cộng 13 địa điểm trên khắp nước Anh, như Edinburgh, Cardiff và Belfast, và trên các tàu Hải quân Hoàng gia Anh. Cùng lúc, các nhà thờ trên khắp nước Anh cũng rung chuông để chúc mừng tân vương.

6_11zon-3-.jpg

Hoàng tử Anh Harry, Công tước xứ Sussex tham dự lễ đăng quang của Vua cha. Trước đó có tin ông từ chối đến tham dự vì những mâu thuẫn với Hoàng gia. 

7_11zon-3-.jpg

Hoàng tử George xứ Wales (giữa).

8_11zon-3-.jpg

Hoàng tử William và Catherine, Công nương xứ Wales.

9_11zon-3-.jpg

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đến Tu viện Westminster.

10_11zon-3-.jpg

Sir Gordon Messenger, Tổng trưởng London Bridge mang Thánh Edward đến Tu viện Westminster.

12_11zon-3-.jpg

Vua Charles III được Tổng Giám mục Canterbury, Đức ông Justin Welby, trao Vương miện Thánh Edward.

11_11zon-3-(1).jpg

Từ trái qua: Hoàng tử William, Công chúa Charlotte, Hoàng tử Louis và Công nương Catherine tham dự lễ đăng quang

13_11zon-3-.jpg

Hoàng tử William chạm vào Vương miện của Thánh Edward.

15_11zon-2-.jpg

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Katy Perry là một trong số khách mời của lễ đăng quang. 

14_11zon-3-(1).jpg

Người dân ở Truro tập trung bên trong Nhà thờ Truro để xem trực tiếp lễ đăng quang.

15_11zon-2-(1).jpg

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Katy Perry là một trong số khách mời của lễ đăng quang.

16_11zon-2-(1).jpg

Người dân ở Truro tập trung bên trong Nhà thờ Truro để xem trực tiếp lễ đăng quang.

17_11zon-2-.jpg

Nữ hoàng Camilla rời Tu viện Westminster sau lễ đăng quang.

19_11zon-2-.jpg

Vua Charles III và Hoàng hậu trên chiếc Gold State Coach đi qua Tòa nhà Quốc hội và Tháp Elizabeth (Tháp Bigben) sau lễ đăng quang.

20_11zon-2-.jpg

Người dân Anh tập trung tại Lâu đài Pembroke ở Wales để xem lễ đăng quang.

21_11zon-2-.jpg

Chiếc xe chở Hoàng tử William, Công nương Catherine và các con đi qua đám đông biểu tình sau lễ đăng quang. 

22_11zon-2-.jpg
23_11zon-2-.jpg

Quân đội diễu hành bên ngoài Tu viện Westminster.

26_11zon-2-.jpg

Đám đông tập trung bên ngoài Cung điện Buckingham chào đón tân vương. 

27_11zon-1-.jpg

Vua Charles III và Hoàng hậu, cùng các thành viên Hoàng gia ra mắt người dân từ ban công Cung điện Buckingham sau lễ đăng quang.

28_11zon-1-(1).jpg

Phi đội Red Arrows của Không quân Hoàng gia biểu diễn sau lễ đăng quang.

29_11zon(1).jpg

Từ trái sang: James, Bá tước xứ Wessex; Phu nhân Louise Windsor; Phó Đô đốc Sir Timothy Laurence; Sophie, Nữ công tước xứ Edinburgh; Công chúa Charlotte xứ Wales; Anne, Công chúa Hoàng gia; Catherine, Công nương xứ Wales; Hoàng tử Louis xứ Wales; và Hoàng tử William, Hoàng tử xứ Wales, tập trung trên ban công trung tâm Điện Buckingham.

30_11zon.jpg

Hoàng gia Anh bước vào kỷ nguyên mới với Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla. 

Theo Reuters, AP, Getty
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Loạt ảnh ấn tượng lễ đăng quang của Vua Charles III
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO