Linh vật Olympic Bắc Kinh bị thổi giá gấp 10 lần, hàng trăm người xếp hàng xuyên đêm để mua

10/02/2022 11:06

Hàng trăm người xếp hàng xuyên đêm chờ mua linh vật Băng Đôn Đôn và thậm chí món đồ chơi đã bị thổi giá lên gấp 10 lần khi được bán lại.

Hàng trăm người dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã xếp hàng xuyên đêm bên ngoài một cửa hàng bán đồ lưu niệm Thế vận hội mùa Đông 2022 để chờ tới lượt vào mua linh vật gấu trúc Băng Đôn Đôn mặc bộ đồ băng vô cùng đáng yêu.

Giá của mặt hàng đồ chơi này đã tăng gấp 10 lần lên 2.000 nhân dân tệ (314 USD) khi được bán lại, trong khi mức giá niêm yết chỉ là 198 nhân dân tệ (31 USD). Nguyên nhân là do nguồn cung hàng đang vô cùng khan hiếm vì các nhà máy sản xuất dừng hoạt động trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Hiện các nhà sản xuất đang tăng tốc sản xuất để có thể nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Cảnh sát thành phố Bắc Kinh đã xử phạt 3 đối tượng bán lại linh vật Băng Đôn Đôn với giá cắt cổ.

Trong đoạn video được CCTV công bố, hàng trăm người dân ở thủ đô Trung Quốc đứng xếp hàng xuyên đêm vào lúc 1h sáng ngày 7/2 dưới thời tiết lạnh giá với hy vọng có thể mua được linh vật Băng Đôn Đôn, biểu tượng của Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh. Họ xếp hàng sẵn để nhanh chóng vào cửa hàng mua món đồ chơi đang gây sốt, trong khi cửa hàng mở cửa vào lúc 9h sáng.

Thời gian gần đây, linh vật Băng Đôn Đôn trở thành mặt hàng đang được săn đón nhiều nhất ở Trung Quốc. Do đó, mỗi khách hàng chỉ được phép mua 1 món đồ chơi để còn dành phần cho những người đến sau.

Theo một chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm, mỗi ngày có khoảng 3.000 linh vật Băng Đôn Đôn được bán cho khách hàng. Truyền thông địa phương cho biết thêm khi được mở bán trực tuyến, linh vật Băng Đôn Đôn đã hết sạch hàng chỉ sau vài giây.

Vào tối ngày 4/2, Trung Quốc đã tổ chức lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh năm 2022 với chủ đề “Cùng nhau hướng tới tương lai chung” tại Sân vận động Tổ chim ở thủ đô Bắc Kinh.

Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 là kỳ Olympic mùa Đông lần thứ 24 và là Thế vận hội mùa Đông thứ tư được tổ chức ở khu vực châu Á. Trong đó, Olympic mùa Đông Bắc Kinh sẽ bế mạc vào ngày 20/2. Sau đó, Paralympic sẽ khai mạc vào ngày 4/3 và bế mạc vào ngày 13/3.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ban tổ chức Olympic mùa Đông Bắc Kinh không bán vé vào xem các môn thi đấu cho người không sinh sống tại Trung Quốc.

Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh có 15 bộ môn thể thao thi đấu với gần 3.000 vận động viên đến từ khoảng 90 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài. Địa điểm thi đấu ở 3 nơi là thành phố Bắc Kinh, Diên Khánh và Trương Gia Khẩu.

Minh Thu (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Linh vật Olympic Bắc Kinh bị thổi giá gấp 10 lần, hàng trăm người xếp hàng xuyên đêm để mua
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO