Việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạt thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này.
Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện thủ tục đưa ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" về Việt Nam trong thời gian sớm nhất.
Bộ Ngoại giao phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã chủ động và kịp thời triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân sau thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon.
Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, khi tiến hành giải cứu, trên tàu có 21 thuyền viên, trong đó có 12 người đã tử vong. Khi đưa các nạn nhân vào bờ thì có thêm 1 người tử vong.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tại Ukraine sẵn sàng phương án giữ an toàn cho bản thân và gia đình, trong đó có việc sơ tán khỏi thành phố lớn, tránh xa khỏi khu vực nguy hiểm…
Cán bộ ngoại giao phải tuân thủ nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách và quy định của nhà nước; các hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ.
Từ đầu tháng 9, khi Campuchia mở chiến dịch truy quét các tổ chức tội phạm giam giữ, ép buộc người lao động bất hợp pháp thì số lượng công dân Việt Nam được giải cứu lên tới khoảng 400 người.
Từ ngày 25 đến 28/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam dự lễ quốc tang cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại Toyko (Nhật bản).
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, tàu cá Việt Nam mang số hiệu 95005 cùng 42 ngư dân bị phía Malaysia ngăn chặn và bắt giữ với cáo buộc vi phạm luật thủy sản của nước này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định: "Việt Nam đã nhiều lần bác bỏ cái gọi là đường chín đoạn cũng như các yêu sách biển trái với các công ước quốc tế; yêu cầu gỡ bỏ nội dung không phù hợp…".
Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, hiện luật sư đại diện cho Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vẫn đang làm việc với tòa án, các cơ quan chức năng Tây Ban Nha trong quá trình tố tụng.
Bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu những trở ngại về việc xác minh nhân thân, giấy tờ xuất nhập cảnh những người bị mua bán, cưỡng bức lao động tại Campuchia.
Việt Nam yêu cầu các quốc gia, các tổ chức tôn trọng quyền chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các vùng biển liên quan ở Biển Đông, đồng thời gỡ bỏ, sửa đổi các nội dung không phù hợp.
Theo Bộ Ngoại giao, khi cơ quan chức năng sở tại đang điều tra hay thực hiện quá trình tố tụng, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha sẽ phối hợp, theo dõi sát; sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 24 tháng tù giam đối với Ngụy Thị Khanh về hành vi trốn thuế, theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết: "Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường sa; không tái diễn vi phạm tương tự".
Thông tin đối ngoại được xem là công cụ hữu ích để truyền tải hình ảnh của Việt Nam tới thế giới, thu hút sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế nhằm giúp đất nước đạt các mục tiêu phát triển.
Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng về việc máy bay Australia bị tiêm kích Trung Quốc quấy rối trên Biển Đông, trong khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.