Lễ bốc thăm AFF Cup 2022 diễn ra ở đâu, khi nào?

AN NGUYÊN| 22/08/2022 22:45

Lễ bốc thăm giải vô địch Đông Nam Á 2022 (AFF Cup 2022) sẽ diễn ra vào ngày 30.8 tại Bangkok, Thái Lan.

Theo đó, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) xác nhận buổi lễ bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 30.8 tại thành phố Bangkok, Thái Lan.

Giải đấu có sự tham gia của 10 đội bóng trong khu vực gồm tuyển Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Philippines, Singapore, Lào, Campuchia và đội thắng trong trận play-off giữa Brunei và Timor Leste.

Tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng tuyển Thái Lan, do đó 2 đội sẽ không gặp nhau ở vòng bảng. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có thể chạm trán nhiều đối thủ khó chịu khác như Malaysia, Indonesia hay Philippines.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số 1 tại AFF Cup 2022. Ảnh: VFF
Tuyển Việt Nam và Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số 1 tại AFF Cup 2022. Ảnh: VFF

Vòng bảng AFF Cup 2022 diễn ra theo thể thức vòng tròn 5 đội. Mỗi đội được đá 2 trận trên sân nhà và 2 trận sân khách. Các đội giành 2 vị trí dẫn đầu ở mỗi bảng sẽ bước vào bán kết và tiếp tục thi đấu 2 lượt trận đi và về để tìm ra người giành vé vào chơi trận chung kết.

Trận chung kết cũng diễn ra lượt đi và lượt về. AFF Cup 2022 vẫn áp dụng luật bàn thắng sân nhà, sân khách cho các trận đấu loại từ vòng bán kết.

Tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại sau khi V.League 2022 kết thúc nhằm chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này. Trước đó, ông Park sẽ tập trung đội tuyển một lần vào tháng 9 tới đây nhằm thử nghiệm các nhân tố mới.

AFF Cup 2022 diễn ra từ ngày 23.12.2022 đến ngày 15.1.2023.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Lễ bốc thăm AFF Cup 2022 diễn ra ở đâu, khi nào?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO