Bộ Y tế dự báo tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp thời gian tới, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các làn sóng dịch bệnh do biến thể COVID-19 mới. Giai đoạn giao mùa tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các bệnh dịch đường hô hấp, dẫn đến nguy cơ "dịch chồng dịch".
Theo nhóm các nhà khoa học Nhật Bản, nghiên cứu cho thấy khả năng gây bệnh của biến thể phụ BQ.1.1 của dòng biến thể Omicron chỉ tương đương hoặc thậm chí yếu hơn BA.5.
Cục Phòng, chống HIV/AIDS- Bộ Y tế vừa thống kê 10 kết quả nổi bật về phòng, chống HIV/AIDS năm 2022, nhân "Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS".
Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết tại lễ Mít tinh Hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng chống AIDS năm 2022.
Các bệnh lây qua đường tình dục như: giang mai, sùi mào gà, lậu… đang có xu hướng gia tăng trong giới trẻ. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ có nguy cơ vô sinh, thậm chí nguy hiểm tính mạng.
Báo Times of India dẫn lời một nhà khoa học cấp cao của Hiệp hội nghiên cứu gene virus SARS-CoV-2 của Ấn Độ (INSACOG) cho hay chủng XBB.3 hiện đang dẫn đầu về số ca nhiễm tại nước này.
Theo Bộ Y tế, thời tiết hiện đang trong giai đoạn chuyển mùa và thay đổi bất thường, thuận lợi cho virus cúm gia cầm phát triển. Vì vậy luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người.
TPHCM - Trước tình hình số ca lây nhiễm HIV ngày càng trẻ hoá độ tuổi, thành phố triển khai chương trình dự phòng phơi nhiễm HIV từ xa. Mục tiêu đến năm 2030 chấm dứt dịch bệnh AIDS.
TPHCM – Các bệnh viện chuyên khoa nhi liên tục trong tình trạng quá tải về bệnh nhi đến khám các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp. Đây là những bệnh tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo, nên khi nhập viện, các bệnh viện liên tục áp dụng các quy trình nghiêm ngặt để hạn chế tình trạng này.
Ngộ độc thực phẩm không chỉ do nguyên nhân từ thực phẩm mà còn từ các dụng cụ chế biến thức ăn. Thớt là dụng cụ không thể thiếu trong căn bếp. Để sử dụng thớt gỗ an toàn, bạn cần thường xuyên làm sạch đúng cách, tránh lây nhiễm vi khuẩn.
Cục Khám chữa bệnh- Bộ Y tế khuyến cáo người dân không được tự ý sử dụng thuốc Tamiflu khi không có chỉ định của bác sĩ do làm tăng nguy cơ đề kháng thuốc dẫn đến những tác dụng không mong muốn và tổn thất về kinh tế.
Bộ Y tế vừa có văn bản hoả tốc gửi tăng cường phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur.
Các nhà khoa học Ấn Độ đã phát hiện ra rằng chủng virus đậu mùa khỉ xuất hiện ở nước này khác với chủng virus gây ra tình trạng “siêu lây nhiễm” ở châu Âu, dẫn tới bùng phát dịch trên toàn cầu.
Các nhà nghiên cứu Italy đã xác định 6 trong số 7 bệnh nhân đậu mùa khỉ có tinh dịch chứa vật chất di truyền của virus, qua đó củng cố giả thuyết virus đậu mùa khỉ lây truyền qua đường tình dục.
Các nhà khoa học Anh cho rằng diễn biến của bệnh đậu mùa khỉ hiện nay là một thách thức, và các nhân viên y tế trên toàn cầu cần cảnh giác trước nguy cơ bùng phát bệnh này từ các du khách nhập cảnh.
Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới, tính đến ngày 21.5, đã có 92 ca bệnh đậu mùa khỉ được xác nhận và 28 ca nghi nhiễm được báo cáo ở 12 quốc gia: Anh, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Canada, Bỉ, Đức, Australia, Mỹ...