Lãnh đạo huyện Đắk Glong thông tin về quyết định thu hồi hàng chục ha đất cấp trái phép

19/03/2022 23:07

UBND huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ thu hồi 54 ha đất của ông Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT Đắk Nông.

Tối 19/3, trao đổi với PV Infonet, ông Trần Nam Thuần – Chủ tịch UBND huyện Đắk G’long (Đắk Nông) khẳng định, địa phương sẽ thu hồi 54 ha đất của ông Nguyễn Thanh Sơn và em trai là ông Nguyễn Thanh Phong theo chỉ đạo của cấp trên.

Lãnh đạo huyện Đắk Glong thông tin về quyết định thu hồi hàng chục ha đất cấp trái phép
Hàng chục ha đất cấp trái quy định cho ông Nguyễn Thanh Sơn.

Theo ông Thuần, việc thu hồi này phải làm đúng trình tự thủ tục vì có rất nhiều tài sản trên đất và hiện nay huyện đang nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai quyết liệt.

Ông Thuần cũng phân tích, nếu những tài sản nào trên đất hợp pháp thì huyện sẽ đền bù còn những tài sản nào tạo dựng trái phép sẽ yêu cầu di dời, nếu không chấp hành sẽ cưỡng chế theo quy định.

“Trước đây khi tính toán, huyện dự kiến đền bù cho ông Sơn khoảng 24 đến 25 tỉ đồng, tuy nhiên đến nay, sau khi tính toán lại thì số tiền đền bù thấp hơn nhiều”, ông Thuần cho hay.

Nói về một số hộ dân đã mua đất của ông Sơn và đã tạo lập tài sản trên đất được giải quyết như thế nào, ông Thuần cho biết, những hộ dân này mua đất của ông Sơn nhưng chưa có xác nhận của địa phương nên đây là sang nhượng trái phép và các hộ dân tự giải quyết với ông Sơn.

Ngoài ra, ông Thuần cũng thông tin, hiện UBND huyện Đắk G’long đã có đơn khởi kiện  ông Sơn và tòa án cũng đang giải quyết.

Liên quan đến vụ việc này, thời gian qua, Infonet đã liên tục có nhiều bài phản ánh về việc trong quá trình công tác ở nhiều vị trí khác nhau, ông Nguyễn Thanh Sơn (nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT Đắk Nông, nguyên Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông) và vợ là bà Từ Thị Khanh (nguyên Chánh văn phòng Sở LĐ-TB&XH Đắk Lắk) đã được cấp nhiều sổ đỏ cho hàng chục ha đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Ngoài việc sở hữu hàng chục ha đất nằm ngay cạnh Quốc lộ 28 thuộc huyện Đắk G’long, ông Sơn còn có hàng chục ha đất cạnh Quốc lộ 14 thuộc địa bàn huyện Đắk Song.

Sau khi nắm được thông tin phản ánh, ông Ngô Thanh Danh – Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông đã chỉ đạo thu hồi theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTU).

Trước đó vào cuối năm 2017, sau khi UBKTTU kết luận có nhiều sai phạm trong quá trình cấp đất cho ông Nguyễn Thanh Sơn, cơ quan này cũng đã kỷ luật ông Sơn bằng hình thức Cảnh cáo, đồng thời yêu cầu địa phương phải thu hồi số đất cấp trái quy định của ông Sơn.

Hải Dương

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo huyện Đắk Glong thông tin về quyết định thu hồi hàng chục ha đất cấp trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO