Làng hoa Xuân Quan rực rỡ đón Tết: Hàng ít nhưng giá tăng, nhà vườn phấn khởi

14/01/2022 13:52

Cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 20km, làng hoa Xuân Quan (huyện Văn Giang, Hưng Yên) dịp giáp Tết năm nay nhộn nhịp du khách tới tham quan, mua sắm. Thời tiết thuận lợi, các loài hoa cảnh phát triển tươi tốt nên bán rất chạy.

Làng hoa Xuân Quan thuộc xã Xuân Quan (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) có tổng diện tích đất canh tác gần 200ha với khoảng 1.200 hộ làm nghề trồng hoa... Các loại hoa, cây cảnh được trồng chủ yếu ở Xuân Quan bao gồm: hoa truyền thống (hồng, cúc...), hoa chất lượng cao (ly, địa lan...), hoa giỏ treo (dạ yến thảo, cát tường...), cây trải thảm, cây công trình (đào tiên, lộc vừng...). Đây đều là những loại hoa phù hợp để trang trí trong nhà, sân vườn trong dịp Tết.

Làng hoa Xuân Quan rực rỡ đón Tết: Hàng ít nhưng giá tăng, nhà vườn phấn khởi
Người trồng hoa ở làng Xuân Quan tất bật những ngày cận Tết.

Những ngày này, hầu hết các nhà vườn ở Xuân Quan đều vui mừng phấn khởi vì tiêu thụ gần hết số hoa trồng được sau thời gian dài im lìm vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thời tiết năm nay khá thuận lợi cho các loài hoa trồng ở đây phát triển tươi tốt nên hoa bán rất chạy. Tuy nhiên, năm nay sản lượng tại các vườn ở Xuân Quan đều giảm gần một nửa do người dân hạn chế trồng vì lo dịch bệnh không bán được.

Chị Phan Thị Hoạt (hộ dân trồng hoa tại xã Xuân Quan) chia sẻ: “Năm nay, vì người dân ở đây trồng ít hoa nên thời điểm này hầu hết các vườn đều hết hàng do khách đặt trước. Tính đến thời điểm này, vườn nhà tôi đã bán được 70-80% số lượng hoa, chỉ còn một số ít. Ước chừng đến khoảng 20 Tết sẽ bán hết toàn bộ. Giá cả hoa năm nay cũng tăng một chút nhưng không nhiều so với mọi năm”.

Làng hoa Xuân Quan rực rỡ đón Tết: Hàng ít nhưng giá tăng, nhà vườn phấn khởi
Chị Phan Thị Hoạt đã bán được 70-80% số lượng hoa trong nhà.

Trao đổi với PV Infonet, ông Lê Mạnh Tuyến, Phó chủ tịch xã Xuân Quan cho biết: “Xuân Quan nổi tiếng với nghề trồng hoa, chính quyền rất quan tâm định hướng cho bà con trồng hoa, cây cảnh trong việc thích ứng với tình hình dịch bệnh.

Ngay từ khi vào vụ sản xuất, chúng tôi đã khuyến cáo bà con nên giảm sản lượng trồng từ 20-30% so với các năm trước, đồng thời đa dạng hóa các chủng loại hoa cây cảnh để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Vì vậy, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng việc sản xuất và tiêu thụ của xã Xuân Quan không bị ảnh hưởng nhiều”..

Theo ông Tuyến, mặc dù sản lượng hoa, cây cảnh của Xuân Quan giảm hơn so với mọi năm nhưng lại được giá hơn từ 15-20%, do đó lợi nhuận được đảm bảo không thua kém gì các năm trước. Tính đến thời điểm hiện tại, theo thống kê của địa phương, các nhà vườn đã tiêu thụ được khoảng từ 80-85% sản lượng.

Làng hoa Xuân Quan rực rỡ đón Tết: Hàng ít nhưng giá tăng, nhà vườn phấn khởi
Với vị trí nằm gần Thủ đô Hà Nội và khu đô thị Ecopark nên Xuân Quan cũng đang là thị trường hoa lớn, sánh ngang với các vùng trồng hoa hàng đầu ở phía Bắc như Tây Tựu hay Mê Linh của Hà Nội.
Làng hoa Xuân Quan rực rỡ đón Tết: Hàng ít nhưng giá tăng, nhà vườn phấn khởi
Người trồng hoa ở Xuân Quan tập trung vào phát triển các loại hoa trồng trong chậu, giỏ nhỏ gọn để dễ dàng trưng bày tại nhà.
Làng hoa Xuân Quan rực rỡ đón Tết: Hàng ít nhưng giá tăng, nhà vườn phấn khởi
Vào vụ hoa Tết, trên khắp làng hoa là không khí lao động khẩn trương, tất bật...
Làng hoa Xuân Quan rực rỡ đón Tết: Hàng ít nhưng giá tăng, nhà vườn phấn khởi
Những cây hoa rực rỡ sắc màu tượng trưng cho sự may mắn, hưng thịnh phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.
Làng hoa Xuân Quan rực rỡ đón Tết: Hàng ít nhưng giá tăng, nhà vườn phấn khởi
Bà con Xuân Quan hối hả bán cây.
Làng hoa Xuân Quan rực rỡ đón Tết: Hàng ít nhưng giá tăng, nhà vườn phấn khởi
Những chiếc xe máy chở đầy chậu hoa cảnh của các tiểu thương từ các tỉnh, thành khác tìm đến thu mua rồi mang đi bán lẻ. Hình ảnh này khá phổ biến ở Xuân Quan những ngày này.
Làng hoa Xuân Quan rực rỡ đón Tết: Hàng ít nhưng giá tăng, nhà vườn phấn khởi
Những chậu hoa dạ yến thảo, lan chi, đồng tiền… được người mua hoa ưa chuộng, khách hàng thường đặt mua với số lượng lớn.
Làng hoa Xuân Quan rực rỡ đón Tết: Hàng ít nhưng giá tăng, nhà vườn phấn khởi
Nhiều xe tải thu mua hàng hóa và mang đi bán ở khắp các tỉnh thành lân cận.
Làng hoa Xuân Quan rực rỡ đón Tết: Hàng ít nhưng giá tăng, nhà vườn phấn khởi
Người trồng hoa cây cảnh luôn bận rộn những ngày cuối năm.
Làng hoa Xuân Quan rực rỡ đón Tết: Hàng ít nhưng giá tăng, nhà vườn phấn khởi
Xe máy nhộn nhịp chở hoa đi bán.
Làng hoa Xuân Quan rực rỡ đón Tết: Hàng ít nhưng giá tăng, nhà vườn phấn khởi
Các giỏ hoa mini bán rất chạy vì giá cả phải chăng, dễ vận chuyển.
Làng hoa Xuân Quan rực rỡ đón Tết: Hàng ít nhưng giá tăng, nhà vườn phấn khởi
Khách hàng thích thú vào tận nhà vườn tham quan, chọn mua hoa cảnh về trưng Tết.

Bảo Khánh

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Làng hoa Xuân Quan rực rỡ đón Tết: Hàng ít nhưng giá tăng, nhà vườn phấn khởi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO