Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chặn việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Phần Lan và Thụy Điển nếu 2 nước Bắc Âu không thực hiện những cam kết về “chống khủng bố”.
Sau khi ký Biên bản ghi nhớ với Thổ Nhĩ Kỳ và nhận được sự ủng hộ của nước này về việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Thụy Điển và Phần Lan cam kết sẽ hành động chống khủng bố.
Ngày 28/6, Văn phòng Tổng thống Phần Lan ra thông báo cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một biên bản ghi nhớ với nước này và Thụy Điển về việc ủng hộ hai quốc gia Bắc Âu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Nhà Trắng ngày 15/6 cho biết, Mỹ lạc quan về triển vọng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể giải quyết những bất đồng liên quan việc Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập khối.
Ngoài vấn đề khủng bố mà Thổ Nhĩ Kỳ liên tục đưa ra để phản đối việc Phần Lan-Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), mới đây, Ankara vừa hé lộ thêm lý do.
Hãng tin Đức DPA dẫn các nguồn thạo tin ngày 18/5 tiết lộ, Thổ Nhĩ Kỳ đã ngăn cản việc khởi động tiến trình đàm phán kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Singapore sẽ mở rộng Làn đi lại vaccine (VTL) cho sáu quốc gia nữa vào tháng 12. Động thái này được Cơ quan Hàng không Dân dụng Singapore (CAAS) công bố vào 26/11.
Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) thông báo HLV Akira Nshino đã trở lại Thái Lan, tiếp tục công việc dẫn dắt đội tuyển nước này, chứ không hề xin rút như những lo ngại trước đó.