Làm gì để phòng tránh nguy cơ bùng COVID-19 sau Tết?

Thùy Linh| 28/01/2023 12:50

Bộ Y tế yêu cầu đẩy mạnh giám sát dịch COVID-19 tại cộng đồng, nhất là khi học sinh trở lại trường, người lao động trở lại làm việc sau Tết; tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Làm gì để phòng tránh nguy cơ bùng COVID-19 sau Tết?
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn

Chỉ còn 2 bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị

Bộ Y tế cho biết ngày 27.1, tức mùng 6 Tết Quý Mão có 12 ca mắc COVID-19, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Trong ngày có 7 bệnh nhân khỏi. Như vậy trong dịp Tết Quý Mão, cả nước ghi nhận 78 ca mắc COVID-19, trung bình gần 10 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.377 ca mắc COVID-19, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.483 ca nhiễm).

Tổng số ca mắc COVID-19 được điều trị khỏi: 10.612.433 ca. Trong số các trường hợp đang theo dõi, giám sát số bệnh nhân đang thở oxy là 2 ca đều là thở ô xy qua mặt nạ.

Đến nay là tròn 27 ngày Việt Nam không ghi nhận bệnh nhân COVID-19 tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với Châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Đeo khẩu trang, khử khuẩn vẫn là biện pháp được khuyến cáo để phòng tránh dịch bệnh. Ảnh: LDO
Đeo khẩu trang, khử khuẩn vẫn là biện pháp được khuyến cáo để phòng tránh dịch bệnh. Ảnh: Giang Nam

Tiếp tục tập trung phòng chống, kiểm soát dịch bệnh

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ Y tế cho biết tiếp tục tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh. Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu để phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc COVID-19, nhất là các đối tượng nhập cảnh từ các khu vực đang bùng phát dịch, từ các nơi xuất hiện các biến thể mới, nguy hiểm của SARS-CoV-2;

Đồng thời đẩy mạnh giám sát tại cộng đồng, nhất là khi học sinh trở lại trường, người lao động trở lại làm việc sau Tết; tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tiếp tục thúc đẩy tiêm vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Các cơ sở y tế có phương án thường trực, sẵn sàng đáp ứng, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch và thu dung, điều trị, khám bệnh, chữa bệnh thường quy.

Triển khai hiệu quả, đồng bộ các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh để nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch bệnh; khuyến khích, vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, tạo sự đồng thuận; không chủ quan, lơ là với dịch COVID-19.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng để phòng tránh dịch bệnh là tăng cường khuyến cáo, khuyến khích người dân đeo khẩu trang, khử khuẩn nơi đông người để phòng ngừa, hạn chế lây nhiễm dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác.

    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Làm gì để phòng tránh nguy cơ bùng COVID-19 sau Tết?
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO