Lại nóng chuyện phá rừng ở Phú Quốc, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn

THANH TIẾN - VĂN VŨ| 02/06/2022 09:56

Trong 5 tháng đầu năm, tình trạng lấn chiếm, phá rừng xảy ra ở hầu hết các xã phường của TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Giá đất tại TP Phú Quốc thời gian gần đây tăng trở lại. Từ đó, nhiều cánh rừng thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc liên tiếp bị chặt phá để chiếm đất.

Liên tiếp phát hiện phá rừng

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm TP Phú Quốc, trong 5 tháng đầu năm 2022, nơi đây tiếp nhận hồ sơ vi phạm ban đầu từ Vườn quốc gia Phú Quốc chuyển qua và hoàn chỉnh hồ sơ vi phạm 155 vụ phá rừng. Qua đó, Hạt Kiểm lâm TP ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự 5 vụ về hành vi “Hủy hoại rừng" và chuyển hồ sơ vi phạm đến Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc.

Lại nóng chuyện phá rừng ở Phú Quốc, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn - 1

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành (bìa phải) khảo sát thực địa các vị trí vi phạm đất rừng tại Phú Quốc. (Ảnh: K.T.)

Hạt Kiểm lâm TP Phú Quốc đã khám nghiện hiện trường 15 vụ nhưng chưa khởi tố vụ án hình sự (8 vụ xác định đối tượng, 7 vụ đang xác minh đối tượng). Hạt Kiểm lâm đã chuyển hồ sơ đến cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc kiểm tra hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài xử lý hình sự, ngành chức năng xử lý hành chính 150 vụ phá rừng trái pháp luật, lấn, chiếm rừng; vi phạm các quy định về quản lý hồ sơ lâm sản trong vận chuyển, mua bán, cất giữ, chế biến lâm sản; khai thác rừng trái pháp luật.

Đáng chú ý, xã Gành Dầu có 84 điểm nóng xảy ra tình trạng phát dọn dây leo, phá rừng, cất nhà, trồng cây… tại tiểu khu 59, 61 thuộc ấp Gành Dầu, ấp Chuồng Vích.

Tại các xã Bãi Thơm, Hàm Ninh, Cửa Cạn, Cửa Dương và Dương Tơ xuất hiện tình trạng phát dọn dây leo, lấn chiếm và phá rừng phòng hộ, đặc dụng.

Lại nóng chuyện phá rừng ở Phú Quốc, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn - 2

Một đối tượng cất nhà trên đất rừng đã bao chiếm. (Ảnh: Văn Vũ)

Theo Hạt Kiểm lâm TP Phú Quốc, mặc dù lực lượng kiểm lâm đã tích cực nắm bắt tình hình diễn ra trên địa bàn và xử lý kịp thời các vụ vi phạm, đạt được những kết quả theo kế hoạch, nhưng tình trạng phá rừng, lấn, chiếm rừng và đất rừng vẫn còn diễn biến phức tạp. Các đối tượng hoạt động bất kể ngày đêm, luôn có người canh đường, theo dõi lực lượng quản lý, bảo vệ rừng và kiểm lâm nên khó phát hiện vi phạm quả tang.

“Số vụ vi phạm khi phát hiện đa số là người từ các tỉnh khác đến làm thuê, không có chỗ ở ổn định nên trong quá trình mời làm việc để củng cố hoàn chỉnh hồ sơ vi phạm có vụ còn chậm, có một số vụ không xử lý được, dẫn đến kéo dài thời gian, gây khó khăn trong điều tra, truy tìm đối tượng trong vụ vi phạm, một số chính quyền địa phương chưa kiên quyết chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ lấn, chiếm đất rừng. Từ đó, đã gây không ít ảnh hưởng trong việc quản lý, bảo vệ rừng và xử lý các hành vi vi phạm”, báo cáo của Hạt Kiểm lâm TP Phú Quốc nêu.

Chôn cây, xóa dấu tích

Theo ngành chức năng, các đối tượng dùng nhiều cách thức, thủ đoạn để phá rừng và có cả việc phi tang cây rừng vừa triệt hạ để xoá dấu tích.

Đơn cử, tại khu vực núi Điện Tiên tiểu khu 76 thuộc khu phố 7, phường Dương Đông, Hạt Kiểm lâm TP Phú Quốc phát hiện tình trạng phá rừng với hình thức khoan lỗ và đổ thuốc vào lỗ khoan làm cây rừng bị chết.

Chiều ngày 13/4, Hạt Kiểm lâm TP Phú Quốc phối hợp với Vườn quốc gia Phú Quốc, Tổ công tác của Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang và Công an TP Phú Quốc tuần tra, kiểm tra tại tiểu khu 77 rừng phòng hộ ở ấp Suối Đá, xã Dương Tơ thì phát hiện, bắt quả tang Thạch Văn Bảo (33 tuổi), Nguyễn Văn Huynh (42 tuổi), cùng ngụ tỉnh Cà Mau và Nguyễn Thanh Hiền (35 tuổi), đang hủy hoại rừng và đào mương chôn cây rừng vừa đốn hạ nhằm xóa dấu tích.

Qua kiểm tra xác định diện tích rừng bị hủy hoại là 5.215m. Cả 3 người sau đó bị khởi tố về hành vi “Hủy hoại rừng” theo Điều 243 Bộ Luật Hình sự.

Theo công an TP Phú Quốc, phần lớn các đối tượng bị bắt quả tang khi phá rừng là được người khác thuê mướn. Mặc dù biết hủy hoại rừng là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi do tiền công được thuê mỗi ngày từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng nên họ bất chấp mà vi phạm.

Lại nóng chuyện phá rừng ở Phú Quốc, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn - 3

7 bị can bị Công an TP Phú Quốc khởi tố về hành vi “Hủy hoại rừng”. (Ảnh: Văn Vũ)

Trước đó, ngày 14/1/2021, Phạm Long Rin (36 tuổi, ngụ xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc) được một người tên Sỹ (không rõ lai lịch) thuê phá rừng phòng hộ, thuộc khu phố 7, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tiền công mỗi ngày 800.000 đồng.

Khoảng 4h cùng ngày, Sỹ dẫn Rin đến chỉ ranh khu vực rừng để phá. Sau đó, Sỹ đưa cho Rin một cây cưa máy và phân công cho Rin sử dụng cưa để cưa phá toàn bộ cây khu vực rừng mà Sỹ chỉ ranh.

Đến 6h sáng cùng ngày, Rin bị lực lượng kiểm lâm bắt quả tang. Qua đo đạc, lực lượng chức năng xác định Rin hủy hoại 12.798m rừng phòng hộ.

Trung tá Lê Minh Chánh, Phó Trưởng Công an TP Phú Quốc cho biết, gần đây, khi Phú Quốc mở cửa đón khách trở lại sau dịch khiến giá đất lại có xu hướng tăng trở lại. Lợi dụng việc này, một số đối tượng xấu đã vào đất rừng, đất dự án, đất của người dân không người trông coi quản lý để bao chiếm, tháo dỡ, lấn chiếm, phá rừng bao chiếm đất rất nhiều. Hiện tượng này tập trung ở những khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đất do Nhà nước quản lý.

“Đa số các đối tượng từ nơi khác đến, lợi dụng lúc kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng tuần tra vừa đi khỏi thì lén lút vào chặt phá, thủ đoạn của bọn chúng là thuê mướn nhiều đối tượng khác nhau, lợi dụng đêm khuya chia ra từng khu để tiến hành cưa cắt chặt phá cây rừng... khi phát hiện cơ quan chức năng thì chúng chạy vào rừng lẩn trốn”, Trung tá Lê Minh Chánh thông tin.

Theo Công an TP Phú Quốc, để chủ động phòng chống hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực bảo vệ rừng như trong thời gian qua, Công an TP Phú Quốc đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng phương án, kế hoạch, huy động lực lượng tổ chức tuần tra, tổ chức bắt giữ nếu phát hiện các đối tượng vi phạm.

Sáng 23/5, Đoàn công tác của UBND tỉnh Kiên Giang do ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát một số dự án, các vị trí vi phạm đất rừng tại TP Phú Quốc.

Qua buổi khảo sát thực địa, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh phối hợp huy động lực lượng xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm, bao, chiếm đất rừng để trả lại diện tích đất rừng.

THANH TIẾN - VĂN VŨ

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Lại nóng chuyện phá rừng ở Phú Quốc, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO