Ký túc xá lớn nhất nước đón sinh viên trở lại sau 8 tháng

Bình An (tổng hợp)| 08/02/2022 17:07

Sáng nay, KTX ĐHQG TP. HCM đã đón những sinh viên đầu tiên quay trở lại sau hơn 8 tháng.

Sau hơn 8 tháng tạm ngưng để bàn giao mặt bằng cho UBND TP. HCM thành lập bệnh viện dã chiến số 1 điều trị COVID-19, theo kế hoạch, Trung tâm Quản lý KTX ĐHQG TP. HCM sẽ chính thức tiếp nhận sinh viên trở lại lưu trú từ ngày 13/2/2022.

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu cho những sinh viên có thời gian trở lại trường sớm từ ngày 7/2, KTX ĐHQG đã tạo điều đón những sinh viên đầu tiên trở lại để liên hệ lấy đồ đạc.

273494827_5120615754657260_6354431123565673474_n.jpg
Những sinh viên đầu tiên trở lại KTX ĐHQG TP. HCM sau 8 tháng tạm ngưng hoạt động. Ảnh: KTX ĐHQG

Sáng nay, một số sinh viên của các trường thành viên ĐHQG TP. HCM đã quay trở lại. Theo Trung tâm, từ ngày 8-2 đến 28-2, KTX thực hiện cho sinh viên quay lại lấy đồ đạc gửi ở trong đợt trưng dụng KTX làm khu cách ly. Những sinh viên này không đăng ký ở tiếp trong năm học 2021-2022.

Ông Lại Thế Tuân – Trưởng Phòng Tổng hợp KTX cho biết theo kế hoạch học tập trung do các trường ĐH công bố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, KTX đã chủ động lên kế hoạch để đón tiếp sinh viên lưu trú trở lại.

Sinh viên phải tuân thủ quy trình khai báo y tế, 5k và phải có chứng nhận đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh, không quá 180 ngày.

273409957_5120615841323918_810105950236943083_n.jpg
Sinh viên làm thủ tục khai báo y tế trước khi vào KTX . Ảnh: KTX ĐHQG

Theo phương án, Trung tâm Quản lý KTX sẽ bố trí 8 cổng để tiếp nhận sinh viên trở lại và triển khai các giải pháp, phương án đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19 như: Sử dụng vùng đệm để theo dõi F1 tại các cụm nhà, bố trí khu vực để điều trị F0, triển khai hàng rào tạm để phân thành 8 cụm nhà hoạt động độc lập cũng như phối hợp, xây dựng quy trình, phương án xử lý F0 tại trường và KTX, thành lập các đội sinh viên tình nguyện, sinh viên Khoa Y ĐHQG-HCM để hỗ trợ công tác phòng dịch, tiếp nhận phòng ở, trả đồ, v.v….

Trung tâm cũng phối hợp với các cơ sở đào tạo ngoài ĐHQG TP. HCM có đông sinh viên nội trú tại KTX để triển khai các phương án, giải pháp đảm bảo an toàn cho sinh viên nội trú.

273575203_5120615781323924_217105063740126056_n.jpg

KTX ĐHQG TP. HCM là KTX lớn nhất nước, nằm trên địa bàn giáp ranh TP. HCM và tỉnh Bình Dương có diện tích hơn 42 ha gồm hai khu A và B, với sức chứa hơn 40. 000 sinh viên.

Từ cuối tháng 5/2021, khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND TP. HCM đã quyết đinh trưng dụng KTX để thành lập bệnh viện dã chiến thu dung số 1 điều trị bệnh nhân COVID-19. Phần lớn sinh viên tại đây đã di chuyển về địa phương hoặc ra ngoài lưu trú để nhường chỗ cho công tác điều trị.

Tuy nhiên, sau khi giải thể bệnh viện dã chiến thu dung số 1 và được bàn giao mặt bằng trở lại, nhiều phòng ốc và hạng mục tại KTX ĐQHG TP. HCM đã bị hư hỏng nặng.

273675475_5120615744657261_4220185930361793218_n.jpg
KTX ĐHQG TP. HCM với sức chứa hơn 40. 000 sinh viên là KTX lớn nhất nước.

Ông Tăng Hữu Thủy – Giám đốc KTX ĐHQG TP. HCM, đơn vị này đã tiến hành sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng từ cuối tháng 12/2021 để kịp thời đón sinh viên trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Mỗi ngày có khoảng 250 - 300 người tham gia dọn dẹp, sửa chữa KTX gồm: 80 - 90 sinh viên tình nguyện và lực lượng nòng cốt là bộ đội thuộc Bộ Tư lệnh TP. HCM.

Theo KTX ĐHQG TP.HCM
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ký túc xá lớn nhất nước đón sinh viên trở lại sau 8 tháng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO