Kiều bào trồng 200 cây giáng hương thể hiện tình cảm, sự tôn kính với Bác Hồ

Văn Trần| 19/05/2023 14:09

Ngày 19/5, Ủy ban về Ngưởi Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đoàn đại biểu Người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc (Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).

Kiều bào trồng 200 cây giáng hương thể hiện tình cảm, sự tôn kính với Bác Hồ
Các đại biểu dâng hương tại khu tưởng niệm các vua Hùng trước lễ phát động trồng cây.

Tham gia đoàn gồm có 40 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài tại các quốc gia và vùng lãnh thổ: Bỉ, Nhật, Úc, Đức, Canada, Hoa Kỳ, Pháp, Hungary, NewZealand, Ucraina, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc)… cùng thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài và các cán bộ làm công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Trước khi tham dự Lễ phát động và tham gia trồng cây 200 cây giáng hương, các đại biểu đã dâng hương tại khu tưởng niệm các vua Hùng, nằm trên một quả đồi cao hơn 20 m thuộc công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc rộng hơn 400 ha. 200 cây được trồng tại lễ phát động do kiều bào và những người làm công tác kiều bào trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đóng góp, với tổng trị giá khoảng 70 triệu đồng.

Kiều bào trồng 200 cây giáng hương thể hiện tình cảm, sự tôn kính với Bác Hồ

Bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở Thành phố, bìa trái, trao tượng trưng 200 cây giáng hương cho đại diện Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Bác Hồ, bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở Thành phố cho biết: “Thực hiện “Tết trồng cây” do Bác Hồ khởi xướng, nhiều năm qua Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước đã hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng. Đẩy mạnh công tác trồng cây, trồng rừng làm tăng độ che phủ để góp phần bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng thành phố “Xanh, thân thiện môi trường”.

Hưởng ứng phát động của lãnh đạo thành phố, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh hàng năm đều tổ chức chương trình cùng với kiều bào, thân nhân kiều bào và những người làm công tác kiều bào cùng tham gia trồng cây, bảo vệ môi trường.

Năm 2022, Đoàn trồng cây tại rừng phòng hộ Cần Giờ, năm nay Đoàn tiếp tục trồng 200 cây giáng hương tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc. Đặc biệt, kinh phí trồng cây đều do tấm lòng của các cá nhân tự nguyện đóng góp. Đây là việc làm đầy ý nghĩa, thể hiện tình cảm yêu thương, tôn kính của người Việt Nam ở nước ngoài đối với Bác Hồ.

Kiều bào trồng 200 cây giáng hương thể hiện tình cảm, sự tôn kính với Bác Hồ

Các đại biểu tham gia trồng cây tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Kiều bào trồng 200 cây giáng hương thể hiện tình cảm, sự tôn kính với Bác Hồ
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh

    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Kiều bào trồng 200 cây giáng hương thể hiện tình cảm, sự tôn kính với Bác Hồ
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO