Sau khi sử dụng rượu bia, anh T.X.Q. đã điều khiển xe máy đi vào cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Qua kiểm tra nồng độ cồn, anh Q. vi phạm ở mức 0,699mg/lít khí thở.
Khi tuần tra trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, CSGT phát hiện nam tài xế lái xe máy vào cao tốc nên kịp thời ngăn chặn. CSGT phát hiện người này có nồng độ cồn vượt mức kịch khung.
"Tôi làm nghề phụ hồ bữa được bữa nghỉ, tháng lương chưa đến 6 triệu đồng. Giờ CSGT phạt 7 triệu là hơn tháng lương của tôi rồi", nam tài xế có nồng độ cồn kịch khung nói khi bị CSGT lập biên bản.
Qua kiểm tra nồng độ cồn với tài xế B.V.N. (SN 1989, ở Yên Bái), CSGT phát hiện người này vi phạm ở mức 1,289mg/lít khí thở. Đây là mức vi phạm cao gấp 3,2 lần mức vi phạm kịch khung về nồng độ cồn.
Quá trình bị xử lý vi phạm về nồng độ cồn, nam tài xế P.T.L. liên tục trình bày mình có "quan hệ rộng" nhằm xin Tổ Cảnh sát Y9/141 bỏ qua lỗi nhưng bất thành.
Suốt quá trình làm việc, người vi phạm nồng độ cồn cầm điện thoại di động ghi hình tổ công tác. Người này nói quá hối hận khi uống bia rồi lái xe để bị CSGT phạt 7 triệu đồng.
Lữ Văn K. điều khiển xe máy nẹt pô náo loạn trên đường bị phát hiện vi phạm hàng loạt lỗi. Thời điểm cảnh sát kiểm tra, thanh niên này vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung.
Quá trình cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn, tài xế ô tô D. (SN 1986), không chấp hành và có biểu hiện lái xe bỏ chạy. Khi bị kiểm tra nồng độ cồn, anh D. tự nhận bản thân có bệnh án tâm thần.
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã xử phạt hành chính đối với ông Đ.V.C. 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng. Trước đó, ông C. đã điều khiển ô tô tải vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung.
Điều khiển ô tô không có giấy phép lái xe, dính nồng độ cồn vượt mức kịch khung, ông L.M.C., hiệu trưởng trường THPT số 2 Mường Khương, bị xử phạt 46 triệu đồng.
Tại chốt kiểm tra nồng độ cồn, sau khi cố phân trần với CSGT rằng mình không uống, người đàn ông lái xe máy ở TPHCM nhận ngay kết quả đo nồng độ cồn kịch khung.
Khi CSGT ra tín hiệu dừng xe, tài xế xe container không chấp hành mà tiếp tục bỏ chạy. Kiểm tra nồng độ cồn với tài xế, người này vi phạm gấp 2,5 lần "kịch khung" và chở quá tải.
Sau khi bị tạm giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn, nam tài xế đã rời đi. Khi quay lại, anh ta lấy đá ném khiến một cán bộ Đội CSGT Cát Lái (TPHCM) bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
Điều khiển ô tô không có giấy phép lái xe, vi phạm nồng độ cồn vượt mức 0,4miligam/lit khí thở, 2 tài xế đã bị xử phạt hành chính tổng số tiền 92 triệu đồng.
Tổ công tác của Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) triển khai đo nồng độ cồn xuyên đêm, qua đó phát hiện tài xế ô tô vi phạm ở mức cao gần gấp đôi mức "kịch khung".
Sau khi bị CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Linh không những không chấp hành mà còn lái xe bỏ chạy. Quá trình bị CSGT truy đuổi, tài xế Linh đã đâm một cán bộ CSGT bị thương.