Cục lãnh sự (Bộ Ngoại giao) cho biết, tình hình xung đột tại Ukraine hiện vẫn diễn biến phức tạp, tuy nhiên đã có một số công dân và người gốc Việt quay lại các thành phố miền Tây của Ukraine, thủ đô Kiev, Kharkov...
Mặc dù, Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế đi lại nhưng hiện các nhà chức trách Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra khuyến cáo người dân không nên đi du lịch châu Âu.
Bộ Ngoại giao Canada ngày 5/3 cho biết nước này khuyến cáo công dân rời khỏi Nga, trong bối cảnh các phương tiện vận chuyển thương mại vẫn đang hoạt động.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Mỹ (CDC Mỹ) liên tục phát cảnh báo công dân không nên đi du lịch đến nhiều quốc gia có mức độ dịch bệnh Covid-19 lớn khi số ca F0 tăng cao, trong đó có Việt Nam.
Ngày 12/2, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio đã kêu gọi “tất cả công dân Italy đang ở Ukraine về nước bằng các phương tiện thương mại và hoãn mọi chuyến đi” tới đây.
Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Australia ngày 13/2 thông báo đã tạm thời đình chỉ các hoạt động của đại sứ quán nước này ở thủ đô Kiev, Ukraine và sơ tán đội ngũ nhân viên.
Ngày 11/2, nhiều quốc gia ra khuyến cáo công dân rời khỏi Ukraine trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, khi phương Tây cáo buộc Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào Kiev, dù Moscow liên tục bác bỏ.
TP Thanh Hóa vừa có thư ngỏ trong đó khuyến cáo người dân vận động con em, người thân sinh sống, học tập, công tác xa quê tạm thời không về quê nếu không thực sự cần thiết, nhất là dịp Tết.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam trong thời điểm hiện nay tạm thời không di chuyển và không về Việt Nam, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của chính quyền sở tại.
Đại sứ quán đề nghị công dân Việt Nam tại Thái Lan hạn chế đến các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người, nếu cần sự hỗ trợ, các công dân gọi đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán.