Chính phủ Australia vào ngày 21/1 cho biết sẽ tiếp nhận 15.000 người Afghanistan, gồm những người từng cộng tác với quân đội Australia và người thân của họ.
Ngày 18/12, ông Alam Gul Haqqani, Giám đốc bộ phận phụ trách hộ chiếu thuộc Bộ Nội vụ Afghanistan, cho biết, chính quyền Taliban sẽ nối lại việc cấp hộ chiếu cho người dân tại thủ đô Kabul.
Ngày 14/12, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo, người dân Afghanistan đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo sâu sắc đe dọa các quyền lợi cơ bản nhất của con người.
Căng thẳng tại khu vực biên giới Ba Lan và Belarus đang leo thang trầm trọng khi hàng nghìn người bị mắc kẹt tại khu vực này, cũng như bị “nghẽn” ở trung tâm của một cuộc tranh chấp địa chính trị căng thẳng.
Ngày 12/10, các nhà lãnh đạo của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã khai mạc hội nghị khẩn cấp để thảo luận về cách ứng phó cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng ở Afghanistan sau khi Taliban trở lại nắm quyền.
Trong bối cảnh Afghanistan đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, Ấn Độ khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ người dân quốc gia Tây Nam Á như trước đây.
Liên hợp quốc (LHQ) sẽ triệu tập một hội nghị viện trợ quốc tế cho Afghanistan tại Geneva (Thụy Sỹ) vào ngày 13/9 để giúp ngăn chặn điều mà Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres gọi là "một thảm họa nhân đạo đang hiện hữu".
Ngày 3/9, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cho biết, người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới sẽ tới Geneva (Thụy Sỹ) để triệu tập một cuộc họp cấp cao về viện trợ cho Afghanistan vào ngày 13/9 tới.
Ngày 31/8, Bộ trưởng Nội vụ của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhóm họp tại Brussels, Bỉ, nhằm tìm kiếm đồng thuận để giúp đỡ các quốc gia láng giềng Afghanistan đang tiếp nhận người tị nạn tháo chạy khỏi quốc gia Nam Á này.
Baoquocte.vn. Đặc phái viên của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về Myanmar mới được bổ nhiệm Erywan Yusof cho biết sẵn sàng dành thời gian gặp lãnh đạo bị lật đổ của Myanmar Aung San Suu Kyi.
Bộ trưởng Quốc phòng Nosiviwe Mapisa-Nqakula cho biết bà đã trình Tổng thống Cyril Ramaphosa kiến nghị tăng cường thêm 25.000 binh sỹ, song chưa rõ khi nào số binh sỹ này sẽ được triển khai xuống phố.