Cuối con đường bê tông ở xóm Ban Tiện (thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, Sóc Sơn) là một công trình như một "thiền viện" với gần 10 căn lều, phòng thờ xây dựng xâm phạm đất rừng phòng hộ.
Sau khi đánh giá nguyên nhân, Sở GTVT TPHCM đề xuất xây lại kiên cố gần 500m tuyến kè kênh Thanh Đa (quận Bình Thạnh) bị sụt lún với kinh phí khoảng 90 tỷ đồng.
Sở GTVT TPHCM cho biết, tình huống xấu nhất phải phá dỡ và di dời nhà dân ở khu vực bờ kênh Thanh Đa (quận Bình Thạnh) đang có nguy cơ sụp đổ xuống sông bất cứ lúc nào.
UBND TPHCM chỉ đạo các đơn vị di dời người dân, tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm. Các khu vực có nguy cơ sạt lở cần được rào chắn, cảnh báo, không cho người, phương tiện qua lại.
Đà Lạt là địa phương có số lượng nhà kính lớn nhất Lâm Đồng. Nhà kính đang bủa vây thành phố du lịch này khi nhiều phường, xã có diện tích nhà kính chiếm hơn 50% diện tích canh tác.
Trừ 3 vị trí chưa bảo đảm an toàn, đa số hộ dân có thể quay về nhà gần khu vực sạt lở ở hẻm 36 Hoàng Hoa Thám (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) sau khi cơ quan chức năng khắc phục hậu quả.
Đoạn taluy ở TP Đà Lạt tiếp tục đổ sập chiều 1-7 khiến nhiều người lo lắng song lãnh đạo địa phương cho biết việc này nằm trong phương án xử lý nền đất trong khu vực sau vụ sạt lở hôm 29-6.
Bờ kè hư hỏng, nền đất sụt lún, tường nhà nứt nẻ đe dọa cuộc sống của nhiều hộ dân ở bờ kênh Thanh Đa, quận Bình Thạnh. Một số hộ dân vẫn sống chung với "tử thần".